MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng 2 tàu chiến khác rời Đà Nẵng ngày 30.6 sau chuyến thăm kéo dài 5 ngày. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan rời Đà Nẵng

Thanh Hà LDO | 30/06/2023 19:43

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan đã rời Đà Nẵng, Việt Nam hôm nay sau khi hoàn thành chuyến thăm nhân kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Toàn diện Mỹ - Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông tin chiều 30.6.

Đây là lần thứ ba tàu sân bay của Mỹ thăm Việt Nam kể từ năm 2018.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) cùng 2 tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam (CG 54) và USS Robert Smalls (CG 62) rời Đà Nẵng sau chuyến thăm kéo dài 5 ngày.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan sẽ tiếp tục triển khai hoạt động thường kỳ đã lên kế hoạch từ trước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“Các chuyến thăm của tàu là một phần trong hợp tác thường kỳ giữa các đối tác” - Chuẩn Đô đốc Patrick Hannifin - Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm (CTF) 70 thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 - khẳng định.

Ông cho biết thêm: “Tại Đà Nẵng, các thủy thủ đã tham gia các buổi giao lưu văn hóa và các dự án cộng đồng, và các trải nghiệm chung này đã giúp tăng cường hơn nữa mối liên kết giữa người dân hai nước.

Hợp tác quốc phòng Mỹ - Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự hàng hải dựa trên luật lệ. Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta bảo vệ chủ quyền, tăng cường nhận thức về biển, cải thiện các nỗ lực nhân đạo, gìn giữ các giá trị và lợi ích chung tại một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, và an toàn".

Sau khi rời Việt Nam, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan sẽ tiếp tục triển khai hoạt động thường kỳ đã lên kế hoạch từ trước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Trong thời gian thăm Việt Nam, các thủy thủ nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan đã tham gia vào các hoạt động trao đổi văn hóa và chuyên môn tại các sự kiện cộng đồng, thi đấu thể thao, tham quan tàu, và buổi chiêu đãi chính thức trên tàu sân bay.

Ngoài ra, ban nhạc thuộc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cũng có các buổi biểu diễn miễn phí dành cho công chúng tại nhiều địa điểm khác nhau ở thành phố Đà Nẵng.

“Buổi giao lưu ẩm thực là một cơ hội tuyệt vời, tôi thật sự rất thích thú. Các bạn đều rất thân thiện, và tôi hy vọng chúng tôi đã để lại ấn tượng tốt. Tôi nghĩ ẩm thực thật sự đưa mọi người đến gần nhau hơn, và hai nước đã thật sự xích lại gần nhau khi cùng dùng bữa, thưởng thức ẩm thực Việt Nam, và kể cho các bạn Việt Nam nghe về lịch sử của món bánh quy socola. Tôi hy vọng rằng buổi giao lưu góp phần xây dựng một mối quan hệ vững bền hơn với Việt Nam" - chuyên gia ẩm thực hạng 1 Rechele Crawford nói.

Ba tàu thuộc biên chế nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã tiếp đón hơn 1.000 khách tham quan, cùng các buổi trao đổi chuyên môn và buổi tiệc chiêu đãi chính thức trên tàu sân bay với sự tham dự của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh.

“Tôi không thể nghĩ ra cách gì tốt hơn việc đưa nhóm tác chiến tàu sân bay này đến đây trong tuần này nhằm thể hiện những giá trị chung của chúng ta trong việc xây dựng một nước Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường" - Đại sứ Knapper phát biểu.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan được triển khai tiền phương trong khu vực hoạt động của Hạm đội 7 Mỹ.

Hạm đội 7 Mỹ là hạm đội được triển khai tiền phương lớn nhất của Hải quân Mỹ và đều đặn tương tác và hoạt động cùng các đồng minh và đối tác trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn