MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tàu thăm dò của Trung Quốc hạ cánh xuống bề mặt sao Hoả

Thanh Hà LDO | 22/05/2021 16:06
Tàu thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc, tàu Chúc Dung (Zhurong), đã di chuyển từ bệ hạ cánh xuống bề mặt sao Hỏa.

Thông tin mới nhất về tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung được Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cập nhật ngày 22.5.

Lần di chuyển thành công đầu tiên của tàu Chúc Dung đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ hạ cánh và vận hành một tàu thám hiểm trên sao Hỏa, theo Tân Hoa Xã.

Tàu Chúc Dung đã đặt bánh xe trên bề mặt sao Hỏa lúc 10h40 sáng 22.5, giờ Bắc Kinh.

Ảnh mô phỏng tàu thăm dò sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc Chúc Dung lái từ bệ hạ cánh xuống bề mặt sao Hỏa. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc/Tân Hoa Xã.

Sứ mệnh sao Hỏa Thiên Vấn 1 (Tianwen-1) của Trung Quốc, bao gồm một tàu quỹ đạo, một tàu đổ bộ và một tàu thăm dò, được phóng vào vũ trụ ngày 23.7.2020.

Tàu đổ bộ mang theo tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung đáp xuống sao Hỏa tại phần phía nam của Utopia Planitia ngày 15.5. Khu vực tàu thăm dò Trung Quốc hạ cánh là vùng đồng bằng rộng lớn ở bán cầu bắc của hành tinh đỏ.

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung có 6 bánh chạy bằng năng lượng mặt trời, có hình dạng như con bướm xanh. Tàu nặng 240kg được đặt tên theo vị thần lửa trong thần thoại Trung Quốc cổ đại.

Tàu Chúc Dung dự kiến hoạt động ít nhất 90 ngày ở sao Hỏa (khoảng 3 tháng trên Trái đất. Tàu thăm dò mới nhất đáp xuống sao Hỏa sẽ ghi lại cảnh quan của hành tinh bằng những hình ảnh ba chiều có độ phân giải cao, phân tích thành phần vật chất của bề mặt sao Hỏa, phát hiện cấu trúc dưới bề mặt và từ trường của hành tinh này.

Tàu thăm dò của Trung Quốc cũng dự kiến tìm kiếm dấu vết của băng nước và quan sát môi trường khí tượng xung quanh của sao Hỏa.

Trước đó, ngày 19.5, tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung đã gửi về Trái đất 2 bức ảnh đầu tiên trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: CNSA/Tân Hoa Xã.

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc mang theo các thiết bị khoa học khác nhau, bao gồm máy ảnh địa hình, máy ảnh đa quang phổ, radar thăm dò dưới bề mặt, máy dò thành phần bề mặt, máy dò từ trường và máy theo dõi khí tượng.

Tàu quỹ đạo của sứ mệnh sao Hỏa Thiên Vấn 1, với tuổi thọ thiết kế là 1 năm sao Hỏa (khoảng 687 ngày trên Trái đất), sẽ chuyển tiếp thông tin liên lạc cho tàu Chúc Dung về Trái đất đồng thời tiến hành các hoạt động phát hiện khoa học riêng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn