MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyên mẫu tàu vũ trụ SpaceX nổ tung trong chuyến bay thử nghiệm hôm 3.3. Ảnh: AFP

Tàu ​​vũ trụ SpaceX một lần nữa lỡ hẹn với sao Hỏa

Khánh Minh LDO | 30/03/2021 07:44
Cuộc thử nghiệm mới nhất của SpaceX với tàu Starship SN11 - được thiết kế cho chuyến đi lên sao Hỏa - lại bị hoãn hôm 29.3.

Tờ Independent cho hay, việc trì hoãn là do "các vấn đề với Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA".

Tỉ phú Elon Musk - người sáng lập SpaceX - đã tweet rằng, việc phóng Starship SN11 từ cơ sở của SpaceX ở Boca Chica, Texas sẽ có thể tiếp tục theo kế hoạch trong ngày 30.3.

SpaceX - công ty tư nhân thuộc sở hữu của Elon Musk - đã gặp phải một số thách thức khi thử nghiệm các nguyên mẫu tàu Starship của mình trước lần phóng thật và chuyến đi tới sao Hỏa.

Sự chậm trễ hôm 29.3 diễn ra do FAA đang phải đối mặt với sự giám sát của quốc hội về SpaceX, khi 3 cuộc thử nghiệm gần đây nhất của tàu Starship đều kết thúc bằng các vụ nổ.

Thử nghiệm hôm 29.3 đã bị trì hoãn từ ngày 26.3 do các vấn đề kỹ thuật với Starship SN11.

Theo tờ Independent, cuộc thử nghiệm đòi hỏi một "lần phóng và hạ cánh dài 10km".

Thử nghiệm SN8 và SN9 phát nổ trong khi cố gắng hạ cánh, trong khi SN10 đã hạ cánh thành công, nhưng phát nổ khoảng 8 phút sau đó.

Công ty thám hiểm không gian Hawthorne, California có kế hoạch phóng tàu vũ trụ Starship "cao 50 mét của mình lên quỹ đạo" bằng một "thiết bị nâng khổng lồ có tên Super Heavy" - Space.com đưa tin. Thành phần hiện vẫn đang được phát triển.

"Chuyến bay vào quỹ đạo đầu tiên từng có" của Starship có thể diễn ra sớm nhất là vào tháng 7, với mục tiêu SpaceX sẽ bắt đầu sản xuất muộn nhất vào năm 2022 - tờ The Independent cho biết thêm.

Tỉ phú Nhật Bản Yusaku Maewa đã lên kế hoạch trở thành một trong những người đầu tiên thực hiện chuyến bay thương mại quanh mặt trăng trên tàu Starship vào năm 2023, cùng với 8 thành viên tuyển chọn khác.

Mục tiêu cuối cùng là khởi động một sứ mệnh không người lái lên sao Hỏa vào năm 2024, một sứ mệnh có người lái lên hành tinh đỏ này vào năm 2026.

SpaceX hiện đang sử dụng các tên lửa đẩy Falcon để cung cấp dịch vụ phóng cho NASA và đưa hàng trăm vệ tinh liên lạc vào quỹ đạo thấp của trái đất cho dịch vụ băng thông rộng Starlink độc quyền của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn