MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Tây Ban Nha "ra tay" xử lý vụ đột nhập Đại sứ quán Triều Tiên

Thanh Hà LDO | 28/03/2019 10:27
Một thẩm phán Tây Ban Nha đã phát lệnh truy nã quốc tế với 2 trong số những kẻ đột nhập Đại sứ quán Triều Tiên tại Madrid vào tháng trước và hiện được cho là đang ở Mỹ.

Nguồn tin của Reuters công bố hôm 27.3, lệnh truy nã được phát ra đối với phần tử cầm đầu nhóm đột nhập cùng một nghi phạm khác. Cuộc điều tra của tòa án Tây Ban Nha cho thấy, những tên này đã đột nhập vào sứ quán, thuyết phục một quan chức Triều Tiên đào tẩu và đánh cắp thiết bị máy tính.

Theo cáo trạng của tòa án, thủ lĩnh của nhóm đột nhập này là Adrian Hong Chang - người Mexico đang sinh sống tại Mỹ. Nghi phạm khác trong diện truy nã là Sam Ryu - một công dân Mỹ gốc Hàn Quốc.

Theo văn bản tòa án phát ra ngày 26.3, một ngày sau vụ đột nhập, Hong Chang được cho là đã về Mỹ trên chuyến bay từ Lisbon đến New York và tên này đã liên lạc với Cục Điều tra Liên bang Mỹ để thông tin về vụ đột nhập. Hiện tung tích của Hong Chang chưa được làm rõ.

Tòa án Tây Ban Nha cũng cho biết, 3 trong số những phần tử đột nhập đã đưa một quan chức sứ quán Triều Tiên xuống tầng hầm và thuyết phục ông này đào tẩu. Những người đột nhập được xác định là thành viên của một nhóm hoạt động "giải phóng Triều Tiên".

Tài liệu cũng nêu chi tiết về hoạt động của những kẻ đột nhập trước, trong vụ việc như khách sạn lưu trú, mua dao, mặt nạ và súng giả. Ngoài ra, nhóm này trói các nhân viên đại sứ quán trong nhiều giờ, tìm kiếm trong khuôn viên sau đó tách ra 4 nhóm rời đi.  

Một nguồn tin từ chính phủ Mỹ hôm 27.3 cho biết, FBI đã nhận được tên của những người bị cáo buộc xâm nhập Đại sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha và đang xem xét vấn đề theo yêu cầu của giới chức Tây Ban Nha.

Các nguồn tin tư pháp Tây Ban Nha cho hay, ngoài 2 lệnh truy nã này có khả năng còn có thêm nhiều lệnh truy nã khác với các đối tượng, vốn được cho là có 10 tên, tham gia cuộc đột nhập. Trong số các nghi phạm còn lại, có một số công dân Hàn Quốc.

Ngày 26.3, nhóm bất đồng chính kiến Dân phòng Cheollima (hay Joseon Tự do) thừa nhận đứng đằng sau vụ việc nhưng tuyên bố đây không phải vụ đột nhập mà họ được mời vào sứ quán.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này không liên quan tới vụ đột nhập và cũng chưa đưa ra bình luận gì về lệnh bắt của Tây Ban Nha.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn