MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Agni-5 - tên lửa đạn đạo liên lục địa Ấn Độ phóng hôm 18.1, tại cuộc diễu binh ngày Cộng hòa ở New Delhi năm 2013. Ảnh: Getty

Tên lửa đạn đạo “khủng” Ấn Độ vừa tung ra khiến kẻ thù phải run sợ

H.L LDO | 19/01/2018 15:39
Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tầm xa 5.000km có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, ICBM Agni-5 đã được phóng ra từ đảo Abdul Kalam ngoài bờ biển phía đông bang Odisha vào khoảng 9h53 ngày 18.1 (giờ địa phương). Tên lửa Agni-5 có 3 tầng, dài 17m, rộng 2m.

Bản tuyên bố nêu rõ, tên lửa do Ấn Độ sản xuất và phát triển có thể vươn tới khoảng cách 5.000 km. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh đây là ICBM uy lực nhất và có tầm bắn xa nhất cùng lớp. Ấn Độ gọi vụ thử nghiệm thành công Agni-5 là "sự thăng tiến lớn" cho khả năng phòng thủ Ấn Độ.

ICBM Agni-5, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân khoảng 1,5 tấn, là một tên lửa điều khiển chính xác, có nghĩa là một khi đã phóng ra là không thể dừng lại, trừ khi bị ngăn chặn bằng tên lửa đánh chặn mà một số quốc gia như Mỹ và Nga sở hữu.

Tên lửa của Ấn Độ cũng có thể được triển khai trên các bệ phóng di động. Theo một số nguồn tin quân sự giấu tên của Press TV, trong vụ thử nghiệm, Agni-5 đã di chuyển trong thời gian 19 phút và vươn tới khoảng cách 4.900 km tới mục tiêu định sẵn.

Agni-5 được thử nghiệm lần gần đây nhất là vào ngày 26.12.2016. Hai lần thử thành công đầu tiên của Agni-5 vào năm 2012 và 2013. Trong kho vũ khí của Ấn Độ hiện có các thế hệ của tên lửa Agni gồm:  Agni-1 có phạm vi 700 km, Agni-2 phạm vi 2.000 km, Agni-3 và Agni-4 có tầm bắn từ 2.500 đến hơn 3.500km.

Việc phát triển tên lửa Agni được Ấn Độ bắt đầu từ thập niên 1980. Các tên lửa này, nếu cần thiết, có thể sử dụng như vũ khí bắn rơi vệ tinh và cũng có thể sử dụng để đưa vệ tinh của Ấn Độ vào quỹ đạo.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn