MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vụ phóng tên lửa Angara A5 tháng 12.2020. Ảnh: Roscosmos

Tên lửa Nga có nguy cơ rơi tự do xuống Trái đất

Thanh Hà LDO | 05/01/2022 16:23
Tầng trên tên lửa Nga Angara A5 gặp sự cố trong vụ phóng thử nghiệm lần thứ 3 và có nguy cơ rơi mất kiểm soát xuống Trái đất. 

Tên lửa Angara A5 cất cánh từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở phía bắc nước Nga vào ngày 27.12.2021 mang theo một trọng tải giả. Trong quá trình triển khai của chuyến bay thử nghiệm, tầng trên Persei đã thất bại trong lần khai hỏa thứ hai nhằm đưa trọng tải lên quỹ đạo ổn định cao hơn. 

Trang tin arstechnica ngày 4.1.2022 cho hay, tầng trên Persei của tên lửa Angara A5 phóng ngày 27.12 đang ở độ cao dưới 200km và có khả năng sẽ tái nhập không kiểm soát vào bầu khí quyển của Trái đất trong hôm nay (5.1). Các chuyên gia hy vọng mảnh tên lửa Nga này sẽ rơi xuống đại dương.

Chương trình vũ trụ Nga đã dành hơn 2 thập kỷ để phát triển dòng tên lửa Angara. Giới chức cũng đặt nhiều hi vọng vào phiên bản tên lửa đẩy hạng nặng Angara A5 có thể thay thế tên lửa đẩy Proton có tuổi đời hơn nửa thế kỷ. 

Tên lửa Angara A5 của Nga phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk ngày 27.12.2021. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tên lửa Angara A5 phóng lần đầu tiên năm 2014, đưa thành công một thiết bị mô phỏng khối lượng 2 tấn vào quỹ đạo địa đồng bộ. Vụ phóng lần thứ hai diễn ra tháng 12.2020 đưa một thiết bị mô phỏng khối lượng 2,4 tấn vào quỹ đạo địa đồng bộ. Theo truyền thông Nga, chi phí sản xuất Angara cho đến nay là khoảng 100 triệu USD mỗi tên lửa. 

Vụ phóng tên lửa Angara A5 tháng 12.2021 là chuyến bay thử nghiệm thứ ba. Trong chuyến thử nghiệm này, tầng trên của tên lửa được thay mới. Tầng trên Persei được cung cấp năng lượng bằng ôxy lỏng và dầu hỏa. Tầng trên của tên lửa Nga trong 2 lần thử nghiệm trước là Briz-M, được cung cấp năng lượng bằng các thuốc phóng dinitrogen tetroxide và hydrazine.

Vụ phóng tên lửa Angara A5 tiếp theo dự kiến diễn ra ​​vào tháng 3, mang theo một vệ tinh liên lạc. Cuối những năm 2020, tên lửa Nga dự kiến bắt đầu dùng để phóng tàu vũ trụ chở phi hành đoàn Orel đang được phát triển của Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn