MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tên lửa Patriot của Mỹ "đắt cắt cổ" của Mỹ khiến Ba Lan “không thể chấp nhận được”. Ảnh: AFP

Tên lửa Patriot của Mỹ "đắt cắt cổ" khiến Ba Lan choáng váng

H.L LDO | 09/12/2017 15:47
Bộ Quốc phòng Ba Lan muốn mua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung như Patriot của Mỹ, nhưng mức giá hiện Washington đưa ra là 10,5 tỷ USD là "không thể chấp nhận", Sputnik dẫn lời một quan chức cấp cao quốc phòng Ba Lan.

Ngày 17.11, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) công bố khả năng bán 208 tên lửa đánh chặn Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), 16 bệ phóng, 4 radar, cùng phần mềm và các sản phẩm có liên quan khác cho chính phủ Ba Lan với giá 10,5 tỷ USD (khoảng 37 tỷ zloties). Trong khi đó, Ba Lan chỉ phân bổ 30 tỷ zloties cho chương trình hiện đại hóa phòng thủ tên lửa nước này.

"Mức giá cao khiến chúng tôi bất ngờ. Mức giá này là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi khi xét về ngân sách phân bổ cho việc hiện đại hóa kỹ thuật của lực lượng vũ trang Ba Lan", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Bartosz Kownacki chia sẻ với Defense News ngày 5.12.

Quan chức này cho biết, Ba Lan vẫn đang chờ đợi một bản thỏa thuận chính thức về các điều khoản mua bán. Hiện các nhà đàm phán Mỹ và Ba Lan đang tìm cách để giảm tổng chi phí của thương vụ này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn