MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Eduardo Pedrosa. Ảnh: VGP/Thế Phong

Thách thức nằm phía sau đường biên giới

P.V LDO | 21/05/2017 06:33
Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC) Eduardo Pedrosa cho rằng: “Nhiều rào cản của chúng ta hiện nay không nằm ở đường biên giới mà là phía sau đường biên giới”.
“Đó là những hàng rào phi thuế quan không dễ thương lượng như quy chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm...”, ông Pedrosa cho biết trong buổi họp báo kết thúc SOM 2 tại Hà Nội.

Theo ông, APEC không phải là cơ chế đàm phán nhưng là nơi tuyệt vời để các thành viên thảo luận về điều này. “Điều chúng ta làm là nỗ lực tạo điều kiện để giúp mọi nền kinh tế tham gia vào hoạt động thương mại”.

“Cuộc săn phù thủy” lớn nhất lịch sử Mỹ

Ngày 17.5, Bộ Tư pháp Mỹ đã ra quyết định bổ nhiệm cựu giám đốc FBI Robert Muller là công tố viên đặc biệt chịu trách nhiệm cho cuộc điều tra liên bang về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ và cả nghi vấn Moscow có liên hệ với nhóm tranh cử của Donald Trump.

Sáng 18.5 (giờ địa phương), Tổng thống Trump đã chỉ trích việc điều tra này là “cuộc săn phù thủy” lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

“Với tất cả những hành động bất hợp pháp xảy ra trong cuộc vận động tranh cử của Clinton (Hillary Clinton) và chính quyền Obama, chưa hề có công tố viên đặc biệt nào được bổ nhiệm!”, ông Trump viết trên Twitter.

“Đây đơn giản là cuộc săn phù thủy lớn nhất từng xảy ra trong lịch sử Mỹ, nhằm vào một chính trị gia”, tổng thống Mỹ viết trong dòng “tweet” sau đó.

Không thể thỏa hiệp

Ấn Độ không cử phái đoàn chính thức đến dự Diễn đàn “Vành đai và Con đường” do Trung Quốc tổ chức, đồng thời cảnh báo các nước có thể mắc gánh nặng nợ nếu tham gia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Gopal Baglay nói Delhi không chấp nhận một dự án mà buộc nước này phải thỏa hiệp về chủ quyền. Nguyên nhân là vì một dự án chính của “Một vành đai, một con đường (OBOR)” đi qua vùng Kashmir và Pakistan. Hai quốc gia này đã trải qua ba cuộc chiến vì tuyên bố chủ quyền ở Kashmir.

“Không quốc gia nào có thể chấp nhận một dự án mà bỏ qua những quan ngại chính đáng về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước mình”, ông Baglay nói.

Người phát ngôn này cũng cảnh báo về gánh nặng nợ phát sinh. Một trong những lý do dự án OBOR bị chỉ trích là quốc gia sở tại sẽ phải nỗ lực để trả lại những khoản vay cho các công trình cơ sở hạ tầng khổng lồ. Các công trình này do công ty Trung Quốc thi công, sử dụng vốn vay do các ngân hàng Trung Quốc cấp.

Lớn hơn WannaCry

Một công ty an ninh mạng tại Mỹ cảnh báo một cuộc tấn công mạng với quy mô vượt xa vụ mã độc WannaCry sắp sửa diễn ra trên toàn cầu.

Theo AFP, vụ tấn công mới nhằm vào những đối tượng giống như mã độc WannaCry, tuy nhiên không chỉ dừng lại ở mã hóa dữ liệu mà sử dụng hàng trăm nghìn máy tính bị tấn công để “đào” tiền ảo Monero và chuyển số tiền này về cho người tạo ra virus.

“Các nghiên cứu viên của Proofpoint đã khám phá ra cuộc tấn công mới có liên quan đến WannaCry gọi là Adylkuzz”, ông Nicolas Godier, một nghiên cứu viên tại công ty trên, cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn