MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: Fox News

Thái Lan đề nghị Interpol ban hành thông báo xanh truy bắt bà Yingluck

Ngọc Vân LDO | 01/10/2017 17:27
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đề nghị Interpol ban hành thông báo xanh da trời (Blue Notice) tới 190 nước thành viên để truy tìm tung tích cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Phó phát ngôn viên cảnh sát Krisna Pattanacharoen cho biết, Toà án Tối cao Thái Lan đã tuyên án vắng mặt bà Yingluck 5 năm tù giam vì lơ là nhiệm vụ quản lý chương trình trợ giá lúa gạo. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ra lệnh cho tất cả các đơn vị phải tìm kiếm cựu Thủ tướng.

Một lệnh bắt giữ đã được gửi đến Bộ Ngoại giao Thái Lan nhằm thu hồi hộ chiếu của bà Yingluck.

Bên cạnh đó, Interpol đã được yêu cầu ban hành thông báo xanh da trời cho 190 quốc gia thành viên để tìm kiếm bà Yingluck.

Tờ Thai PBS cho biết, cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã sử dụng tất cả các kênh có thể trong cuộc săn lùng bà cựu Thủ tướng.

Interpol có 8 loại thông báo, trong đó có 7 thông báo bằng màu sắc: Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, vàng, đen, cam và tím. Thông dụng nhất là thông báo đỏ được dùng để truy nã những đối tượng phạm tội nguy hiểm. Thông báo xanh da trời dùng để thu thập thông tin về nhân dạng của một người hoặc các hành vi bất hợp pháp liên quan đến tội phạm.

Thông báo xanh lá cây dùng cảnh báo hoặc thông báo thông tin tình báo về một đối tượng tội phạm quốc tế đã gây án ở một quốc gia và đang tìm cách thực hiện tiếp hành vi tội phạm ở một quốc gia khác. Thông báo vàng dùng để truy tìm hoặc xác định một người bị mất tích hoặc chưa được nhận dạng. Thông báo đen dùng để tìm kiếm thông tin chính xác về xác chết chưa được nhận dạng.

Thông báo màu da cam dùng để cảnh báo lực lượng cảnh sát và các tổ chức quốc tế về mối đe dọa tiềm ẩn của các loại vũ khí mới, khả năng bị đánh bom. Thông báo tím để cung cấp thông tin, thiết bị, vật dụng hoặc nơi lẩn trốn của tội phạm.

Ngoài ra, còn có thông báo thứ 8 là thông báo đặc biệt được ban hành theo đề nghị của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, để thông báo với các thành viên Interpol về cá nhân hay thực thể là đối tượng trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn