MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thái Lan đề xuất giảm một nửa thời gian cách ly COVID-19 cho du khách

Phương Linh LDO | 23/09/2021 19:08
Thái Lan đề xuất giảm một nửa thời gian cách ly cho du khách đã tiêm chủng trong nỗ lực kích thích nền kinh tế.

Reuters đưa tin, ủy ban kiểm soát dịch bệnh Thái Lan vừa đưa ra đề xuất giảm một nửa thời gian cách ly COVID-19 kéo dài 2 tuần tại khách sạn dành cho du khách nhập cảnh đã tiêm chủng đầy đủ xuống còn 7-10 ngày.

Đề xuất được đưa ra giữa bối cảnh chính phủ Thái Lan vừa quyết định trì hoãn kế hoạch miễn kiểm dịch và mở cửa trở lại Bangkok và một số điểm du lịch kể từ tháng 10.

Thái Lan đang rất nóng lòng mở cửa chào đón du khách nước ngoài quay trở lại, sau gần 18 tháng áp dụng các chính sách nhập cảnh nghiêm ngặt khiến ngành du lịch suy sụp, trong khi đây được coi là lĩnh vực chủ chốt ở nước này, từng thu hút 40 triệu du khách vào năm 2019, chiếm hơn 1/5 GDP. Thái Lan đặt mục tiêu trong năm 2021 sẽ đón 1 triệu khách du lịch.

Trong một cuộc họp báo, quan chức y tế cấp cao Opas Karnkawinpong phát biểu: “Giảm bớt kiểm dịch không chỉ có ý nghĩa đối với ngành du lịch, mà sẽ giúp ích cho các hoạt động kinh doanh và sinh viên nước ngoài''.

Theo đề xuất sẽ được trình lên chính phủ Thái Lan ngày 20.9, những người không xuất trình được giấy chứng nhận tiêm chủng sẽ bị cách ly trong 10 ngày nếu đi bằng đường hàng không và 14 ngày nếu bằng đường bộ. Trong khi du khách đã tiêm chủng đầy đủ chỉ cần cách ly 7 ngày, được xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp PCR khi đến và một lần nữa vào 7 ngày sau đó.

Cũng trong tuần này các nhà chức trách đã trì hoãn kế hoạch miễn kiểm dịch cho du khách đã chủng ngừa COVID-19 cho đến tháng 11 vì lý do tỉ lệ tiêm chủng ở nước này vẫn ở mức thấp. Cho đến nay khoảng 1/4 trong tổng số 72 triệu dân số Thái Lan đã được tiêm chủng đầy đủ.

Hiện chỉ có các đảo du lịch Phuket và Samui miễn kiểm dịch cho khách du lịch đã tiêm vaccine theo kế hoạch thí điểm.

Thái Lan vẫn đang phải chống chọi với làn sóng đại dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất do biến thể Delta gây ra kể từ tháng 4 tới nay, chiếm khoảng 99% trong số 1,5 triệu ca nhiễm và 15.884 ca tử vong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn