MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người thừa kế Samsung Lee Jae-yong. Ảnh: AFP.

"Thái tử Samsung" bị đề nghị giam 9 năm tù

Hải Anh LDO | 30/12/2020 17:36
Công tố viên Hàn Quốc đề nghị xử 9 năm tù giam với người thừa kế Samsung Lee Jae-yong trong phiên xét xử lại vụ án hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye ngày 30.12.

Theo Yonhap, các công tố viên lập luận rằng, tập đoàn Samsung có sức mạnh vượt trội, tới mức người dân nói rằng, các doanh nghiệp của Hàn Quốc chia thành nhóm doanh nghiệp thuộc Samsung hoặc là không thuộc Samsung. Do đó, "đối với sự phát triển lành mạnh của xã hội chúng ta, vị thế của Samsung là phải thể hiện lập trường kiên định chống tham nhũng và nêu gương".

Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Samsung Electronics Co, đối mặt với các cáo buộc hối lộ người bạn thân của cựu Tổng thống Park Geun-hye, bà Choi Soon-sil, để nhận được sự giúp đỡ của chính phủ trong việc kế vị và đảm bảo quyền kiểm soát Tập đoàn Samsung, theo Yonhap.

Lee Jae-yong ban đầu bị kết án 5 năm tù vào năm 2017 nhưng được trả tự do vào năm 2018 sau khi tòa phúc thẩm giảm thời hạn xuống còn 2 năm rưỡi, và 4 năm án treo.

Các công tố viên cáo buộc Lee Jae-yong đã đưa hối lộ trị giá 29,8 tỉ won (27,4 triệu USD) và cam kết thêm 21,3 tỉ won (19,6 triệu USD).

Trong phán quyết ban đầu, Lee bị kết tội cung cấp 7,2 tỉ won (6,6 triệu USD) hỗ trợ cho việc huấn luyện cưỡi ngựa của con gái bà Choi và khoản tài trợ 1,6 tỉ won (1,5 triệu USD) cho một quỹ thể thao do gia đình Choi điều hành.

Tòa phúc thẩm tuyên trắng án một phần cho Lee về những tội danh này và giảm án.

Tuy nhiên, vào tháng 8.2019, Tòa án Tối cao đã lật lại phán quyết, cho rằng 3,4 tỉ won (3,1 triệu USD) được sử dụng để mua ngựa cho con gái của bà Choi và quyên góp cho quỹ thể thao nên được coi là hối lộ và chuyển vụ việc lên Tòa án cấp cao Seoul để xem xét lại.

Trong cả 2 phiên tòa đầu tiên và thứ hai, các công tố viên đã yêu cầu mức án với Lee Jae-yong là 12 năm tù. Tuy nhiên, trong phiên tòa ngày 30.12, các công tố viên đã giảm đề nghị xuống còn 9 năm tù vì một số cáo buộc đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn