MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Ảnh: Xinhua

Thái tử Saudi Arabia tiết lộ ranh giới hạt nhân đỏ

Khánh Minh LDO | 23/09/2023 12:45

Thái tử Saudi Arabia nói rằng, sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ là “một bước đi tồi tệ”, nhưng nước này có thể không còn lựa chọn nào khác.

Nếu Iran có vũ khí hạt nhân, Saudi Arabia sẽ buộc phải làm điều tương tự - Thái tử Mohammed bin Salman (MBS) tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Fox News tuần này.

“Bất kỳ quốc gia nào sở hữu vũ khí hạt nhân đều là một động thái tồi tệ” - Thái tử MBS trả lời khi được hỏi Saudi Arabia sẽ phản ứng thế nào nếu Iran trở thành cường quốc hạt nhân.

Ông nói: “Ngay cả khi Iran có vũ khí hạt nhân… bất kỳ quốc gia nào sử dụng vũ khí hạt nhân, điều đó có nghĩa là họ đang có chiến tranh với phần còn lại của thế giới”.

Các cường quốc toàn cầu sẽ đưa ra phản ứng chung vì “thế giới không thể nhìn thấy một vụ Hiroshima nữa. Nếu thế giới chứng kiến 100.000 người chết - bạn đang trong cuộc chiến với phần còn lại của thế giới” - Thái tử giải thích, đề cập đến vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào tháng 8.1945.

Hai vụ ném bom được thực hiện trong khoảng thời gian 4 ngày vẫn là trường hợp sử dụng vũ khí hạt nhân duy nhất trong một cuộc xung đột.

Nhà báo của Fox News đã ép Thái tử MBS đưa ra câu trả lời trực tiếp hơn về vũ khí hạt nhân, hỏi: “Nếu Iran có vũ khí hạt nhân, ông có đồng ý không?”

Thái tử Saudi Arabia trả lời: “Nếu họ có, chúng tôi cũng phải có”.

Iran - quốc gia vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế khắc nghiệt về chương trình hạt nhân của mình - đã nhiều lần phủ nhận tuyên bố của Mỹ, Israel và các nước khác rằng nước này đang tìm cách phát triển vũ khí nguyên tử.

Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc hôm 19.9, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nhắc lại rằng, Tehran sẽ không bao giờ từ bỏ quyền “có năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, “vũ khí hạt nhân không có chỗ đứng trong học thuyết phòng thủ và học thuyết quân sự” của Iran.

Tổng thống Raisi cũng cho biết nước này mong muốn quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran hay còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2015 (JCPOA). Thỏa thuận này dự kiến dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc Tehran hạn chế các hoạt động hạt nhân.

Ông nhấn mạnh, việc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận mang tính bước ngoặt dưới thời Tổng thống Donald Trump là “phản ứng không phù hợp” đối với việc Iran thực hiện các nghĩa vụ của mình trong JCPOA.

Saudi Arabia và đối thủ lâu đời là Iran đã khôi phục quan hệ ngoại giao sau 7 năm gián đoạn vào tháng 3 năm nay, thông qua sự hòa giải của Trung Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn