MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng nghìn người biểu tình ở Berlin, Đức, ngày 25.2.2023, kêu gọi đàm phán hòa bình để giải quyết xung đột Ukraina thay vì cung cấp vũ khí cho Kiev. Ảnh: AFP

Thăm dò tỉ lệ ủng hộ Ukraina ở phương Tây cho kết quả bất ngờ

Song Minh LDO | 08/03/2023 09:35

Kết quả thăm dò cho thấy tỉ lệ ủng hộ Ukraina đang suy giảm ở khắp phương Tây.

Một năm sau cuộc xung đột Nga - Ukraina, sự ủng hộ của công chúng đối với hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev đang suy giảm ở phương Tây - kết quả cuộc khảo sát chung của tạp chí Economist và hãng thăm dò ý kiến ​​YouGov chỉ ra.

Tờ Economist cho biết thêm, ngay cả những người ủng hộ nhiệt tình nhất của Ukraina hiện nay cũng ít nhiệt tình hơn trong việc ủng hộ nước này.

Theo kết quả thăm dò được công hôm 6.3, trong số các đảng viên Đảng Dân chủ Mỹ, tỉ lệ ủng hộ viện trợ tài chính cho Kiev đã giảm từ 82% xuống 75% trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023.

Sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa đối với các biện pháp tương tự gần như giảm một nửa so với cùng kỳ, từ 67% xuống 39%.

Gửi xe tăng chiến đấu tới Kiev dường như vẫn là một lựa chọn phổ biến. Việc giao xe tăng tới Ukraina được 70% đảng viên Đảng Dân chủ và gần 50% đảng viên Đảng Cộng hòa được hỏi ủng hộ trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2.2023.

Tuy nhiên, một cuộc thăm dò do AP thực hiện vào giữa tháng 2 cho thấy chưa đến một nửa người Mỹ được hỏi ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraina.

Theo cuộc thăm dò, sự ủng hộ của công chúng về các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Nga đã giảm mạnh ở các quốc gia lớn của châu Âu trong năm qua, bởi lo ngại trừng phạt có thể làm tăng chi phí sinh hoạt ở châu Âu.

Vào tháng 2 năm 2022, 45% người Anh cho biết sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt như vậy, nhưng vào tháng 12 năm 2022, mức độ ủng hộ các biện pháp này đã giảm xuống còn 35% ở Vương quốc Anh. Ở Đức, tỉ lệ giảm từ gần 40% xuống dưới 30% trong cùng thời kỳ, trong khi Tây Ban Nha, Italia và Pháp cũng có xu hướng tương tự.

Một cuộc thăm dò khác do YouGov công bố vào ngày 24.2 cho thấy người dân ở một số quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp và Italia, có xu hướng ủng hộ một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột giữa Mátxcơva và Kiev hơn là ủng hộ Ukraina “cho đến chừng nào còn có thể”.

Tại Italia, 47% số người được hỏi cho biết họ muốn thấy một cuộc đàm phán chấm dứt giao tranh, ngay cả khi điều đó có nghĩa là Kiev phải nhường quyền kiểm soát một số vùng lãnh thổ cho Nga. Tại Pháp, 38% người dân được hỏi ủng hộ phương án này. Chỉ 29% người Italia và 37% người Pháp được hỏi tin rằng Kiev nên được hỗ trợ nhiều hơn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cuộc xung đột sẽ kéo dài hơn.

Các quốc gia lớn ở châu Âu cũng chứng kiến ​​sự sụt giảm ủng hộ đối với hầu hết các loại viện trợ dành cho Kiev trong nửa cuối năm 2022. Hầu hết người châu Âu được hỏi cũng tin rằng xung đột đã đi vào bế tắc, trong đó người dân Tây Ban Nha tin Nga đang chiếm thế thượng phong trong vấn đề này. Ý kiến cho rằng Kiev đang chiến thắng trong cuộc xung đột chỉ nhận được ủng hộ của số ít ở các quốc gia châu Âu trong cuộc thăm dò.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn