MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người được cho là thẩm phán Khanakorn Pianchana. Ảnh: Thai PBS World

Thẩm phán rút súng tự sát ngay tại toà sau khi tuyên bị cáo trắng án

Song Minh LDO | 06/10/2019 14:50
Một thẩm phán Thái Lan rút súng bắn vào ngực để tự sát ngay tại toà sau khi tuyên trắng án cho 5 bị cáo bị buộc tội giết người.

Thẩm phán Khanakorn Pianchana đã rút súng bắn vào ngực mình ngay tại phiên toà ở tỉnh Yala, miền nam Thái Lan hôm 4.10 sau khi tuyên trắng án cho các nghi phạm Hồi giáo bị cáo buộc giết người, liên kết bất hợp pháp và phạm tội liên quan đến súng, vì không đủ bằng chứng - theo Reuters. 

Khanakorn được đưa tới bệnh viện cấp cứu, vết thương không đe doạ đến tính mạng nhưng ngày 5.10 ông vẫn được điều trị tại phòng hồi sức ở bệnh viện Yala - theo tờ Bangkok Post.

Yala là một trong ba tỉnh miền nam Thái Lan có đa số người Hồi giáo sinh sống và là tâm điểm của cuộc nổi dậy đã cướp đi sinh mạng của hơn 7.000 người kể từ năm 2004.

“Bây giờ ông ấy đã an toàn. Chúng tôi không biết vì sao ông ấy làm như vậy, có thể vì stress do các vấn đề cá nhân” - phát ngôn viên toà án, ông Suriya Hongwilai nói với Reuters.

“Tôi xác nhận không có sự can thiệp nào vào công việc của thẩm phán. Họ độc lập khi đưa ra phán quyết” - ông Suriya nói thêm.

Tuy nhiên, theo một thông điệp được phát trên Facebook trước phiên tòa, ông Khanakorn nói đã bị các thẩm phán khác gây áp lực để kết tội cho 5 bị cáo, trong đó 3 người phải nhận án tử hình và 2 người còn lại bị phạt tù.

“Vào thời điểm này, các thẩm phán tòa sơ thẩm khác trên cả nước đang bị đối xử như tôi. Nếu tôi không thể giữ lời tuyên thệ nhậm chức của mình thì tôi thà chết còn hơn sống nhục” - tuyên bố của Khanakorn viết.

Phát ngôn viên Suriya Hongwilai cho biết ông sẽ báo cáo vụ việc lên Văn phòng Uỷ ban Tư pháp vào ngày 7.10.

“Tôi không nghĩ đây chỉ là vấn đề nổi dậy ở 3 tỉnh cực nam, ông ấy (thẩm phán) có thể muốn truyền tải thông điệp rằng có vấn đề với toàn bộ hệ thống tư pháp” - một người dân Yala có tên Ameed Mata nói.

“Vấn đề nổi loạn là gay gắt nhất trong hệ thống tư pháp, quyết định của ông ấy rõ ràng cho Thái Lan thấy vấn đề này có tồn tại” - Ameed bổ sung.

3 tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat là một phần của quốc gia Hồi giáo Malay độc lập trước khi Thái Lan sáp nhập vào năm 1909. Một số nhóm phiến quân vẫn muốn có một nhà nước độc lập, dẫn đến tình trạng nổi dậy ở khu vực này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn