MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Philippines là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do các cơn bão. Ảnh: Xinhua

Tháng 11, có thể có 2 cơn bão từ Philippines, khả năng về Việt Nam

Quý An LDO | 02/11/2023 09:42

Tên của các cơn bão nhiệt đới tiếp theo trong danh sách của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) là Kabayan và Liwayway.

Bên cạnh đó, dựa trên hồ sơ khí hậu của PAGASA, bão có thể di chuyển theo 4 hướng.

Bão nhiệt đới có thể hình thành ở phía tây Thái Bình Dương và đi vào khu vực của Philippines, nhưng có thể vòng lên phía đông bắc để hướng đến phía Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Cơn bão có thể sẽ không đổ bộ vào Philippines.

Các khu vực của Philippines có thể bị ảnh hưởng lớn là Nam Luzon, Bắc Luzon hoặc Trung Luzon.

Bão cũng có thể đổ bộ vào miền Trung Philippines rồi di chuyển về phía Việt Nam.

Một cơn bão có thể đổ bộ vào miền nam Visayas trước khi chuyển hướng di chuyển về phía Thái Lan.

Mặc dù dự kiến vẫn có bão nhiệt đới, nhưng hầu hết các khu vực ở Philippines sẽ có lượng mưa “nhìn chung dưới mức bình thường”, với khả năng “rất cao” xuất hiện trong tháng này do hiện tượng El Niño chỉ ở vừa phải.

PAGASA cảnh báo, El Niño có thể mạnh lên trong những tháng tới, kéo theo nguy cơ cao hơn với thời tiết ở Philippines.

PAGASA cho biết, đến tháng 12, hầu hết các khu vực ở Luzon sẽ có lượng mưa dưới mức bình thường, trong khi hầu hết khu vực Visayas và Mindanao sẽ có lượng mưa “gần như bình thường”.

Đến cuối 2023, xác suất 40% đến 45% lượng mưa sẽ dưới mức bình thường ở hầu hết các khu vực tại Philippines. Một số vùng có thể gặp khô hạn vào cuối tháng 1.2024.

Vào cuối tháng 1, PAGASA cho biết 24 tỉnh, tương đương 29% đất nước, có thể gặp hạn hán và 16 tỉnh, tương đương 19%, có thể gặp hạn hán.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn