MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Joe Biden (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Xinhua

Thắng dễ mà lo ngại

Ngạc Ngư LDO | 04/03/2024 09:26

Ở cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua tại bang Michigan, cả cựu Tổng thống Donald Trump thuộc phe Đảng Cộng hòa lẫn Tổng thống đương nhiệm Joe Biden ở phía Đảng Dân chủ đều thắng áp đảo.

Phía trước vẫn còn có nhiều cuộc bầu cử sơ bộ nữa nhưng dường như cả hai người này đều có thể chắc chắn - và ở Mỹ gần như ai ai cũng đều cho rằng như vậy - là sẽ được phe cánh đảng của họ đề cử làm ứng cử viên chính thức cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở nước Mỹ. Hai người này sẽ đấu nhau trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới ở nước Mỹ như đã từng đấu với nhau cách đây 4 năm.

Nước Mỹ có 50 bang, nhưng ai đắc cử tổng thống Mỹ thường được quyết định ở những bang được gắn cho biệt danh là bang chiến trường, tức là những bang không có truyền thống bầu bất cử ứng cử viên thuộc một đảng phái chính trị duy nhất nào mà luôn chao đảo giữa ứng cử viên của Đảng Cộng hòa hay của Đảng Dân chủ: Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan.

Cái thời có ứng cử viên thắng áp đảo ở các bang này đã qua lâu rồi. Bây giờ bên thắng chỉ hơn bên thua không nhiều phiếu bầu, có nơi chỉ vài trăm, có chỗ chỉ vài nghìn hoặc vài chục nghìn.

Nhìn vào tỉ lệ phiếu bầu thì cả ông Biden lẫn ông Trump đều thắng cử rất vang dội ở cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua ở bang Michigan. Ông Biden giành được hơn 80% phiếu bầu, ứng cử viên duy nhất khác chỉ được 3%, phần còn lại "chưa quyết định" mà chưa quyết định có thể được hiểu là không sẵn sàng ủng hộ ông Biden. Tính ra số phiếu bầu thì hơn 100.000.

Ở cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cách đây gần 4 năm, ông Biden đã đánh bại ông Trump với mức độ chênh lệch phiếu bầu hơn 150.000. Nếu như trong ngày bầu cử 5.11 tới, số hơn 100.000 người trên không bỏ phiếu bầu ông Biden thì nhiều khả năng ông Biden sẽ bị mất bang này vào tay ông Trump.
Nguyên do khiến ông Biden bị mất đi sự ủng hộ nói trên là ở bang Michigan có rất đông đảo người theo đạo Hồi và họ không hài lòng với quan điểm, chính sách và hành động của ông Biden về cuộc chiến hiện tại giữa Israel và Hamas ở dải Gaza. Họ cho rằng, ông Biden dung túng Israel và gây bất lợi lớn cho người Palestine.

Vì thế, nếu muốn rồi đây tái đắc cử thì ông Biden sẽ phải cứng rắn hơn với Israel, phải thúc đẩy có ngừng chiến ở dải Gaza và phải khẳng định quan điểm ủng hộ việc thành lập nhà nước Palestine độc lập. Cái khó ở đây đối với ông Biden là không tạo cảm nhận làm băng giá mối quan hệ giữa Mỹ và Israel.

Ông Trump đạt được khoảng 70% phiếu bầu, đủ để vượt xa đối thủ chính trị duy nhất còn lại là bà Nikki Haley. Nhưng việc vẫn còn có tỉ lệ cao đến vậy không ủng hộ là điều khiến ông Trump không thể không quan ngại. Thắng dễ dàng bà Haley trong các cuộc bầu cử sơ bộ không có nghĩa sẽ thắng ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống tới.

Từ kết quả cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Michigan, ông Trump dẫu không muốn vẫn buộc phải nhận thức rằng, dù vẫn được bộ phận trung thành lâu nay ủng hộ nhưng chỉ có như vậy thì chưa thể chắc chắn thắng ông Biden mà thậm chí còn dễ lại thua hơn sẽ thắng.

Liên quan đến cuộc chiến giữa Hamas và Israel, ông Trump không bị khó xử như ông Biden vì không cầm quyền nên không phải hành động cụ thể như ông Biden và có thể thỏa sức phê phán ông Biden. Ở Mỹ, hiện dư luận ngày càng quan tâm hơn đến khía cạnh tuổi tác và sức khỏe của cả hai ứng cử viên này mà riêng trên khía cạnh ấy, ông Biden bị bất lợi nhiều hơn ông Trump.

Cho nên sau cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua ở bang Michigan, cả hai người này sẽ phải điều chỉnh nhiều nội dung và cách thức vận động tranh cử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn