MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều tại cuộc họp thượng đỉnh. Ảnh: Vox.

Thắng lợi ngoài mong đợi của cả Mỹ và Triều Tiên

VÂN ANH - HÀ LIÊN (thực hiện) LDO | 13/06/2018 11:00
Nhận định về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, các nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam đều cho rằng, kết quả của cuộc gặp là thắng lợi ngoài mong đợi của cả 2 bên.

Ông Dương Chính Thức - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên và Hàn Quốc:

“Tôi thấy tuyên bố chung Mỹ-Triều là thắng lợi ngoài mong đợi của cả 2 phía. Bốn nội dung đáp ứng được mục đích của cả 2 bên trước khi ngồi vào bàn đàm phán. Cả 2 bên đều đạt được nguyện vọng mong muốn là bình thường hoá quan hệ, thiết lập quan hệ mới, đảm bảo hoà bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, về tương lai có rất nhiều việc phải làm. Trước hết là cụ thể hoá 4 nội dung trong tuyên bố chung. Sau đó, Mỹ - Triều Tiên đều phải bàn bạc với các nước đồng minh, để xem những nội dung đó có ảnh hưởng gì hay không. Những nội dung thuận lợi thì tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của đồng minh.

Ngược lại, không thuận lợi cho các nước đồng minh thì cần thu xếp, trang trải lại. Đối với các nước trong khu vực này cần nhìn nhận, hoạch địch bước đi của mình để phù hợp với tình hình có diễn biến mới. Tôi nghĩ, quá trình thực hiện sẽ có khó khăn, nhưng không bao giờ đến mức mâu thuẫn để phải phá vỡ tuyên bố chung.

Thành công lớn nhất của tuyên bố chung được ông Donald Trump và ông Kim Jong-un ký kết, về phía Mỹ là có được lời hứa từ Triều Tiên về phi hạt nhân hoá.

Thứ 2, cũng nêu ra được vấn đề nội bộ của Mỹ khi Triều Tiên hứa cùng phối hợp để tìm hài cốt lính Mỹ trong chiến tranh, giải quyết được nhiều mâu thuẫn trong nước Mỹ. Về phía Triều Tiên, đó là lời hứa của Mỹ về đảm bảo chế độ cho Triều Tiên và lập cơ chế hoà bình cho bán đảo Triều Tiên.

Đối với riêng 2 nhà lãnh đạo, họ đã xây dựng được hình ảnh rất mới, nổi tiếng với không chỉ Mỹ, Triều Tiên mà còn với toàn thế giới”.

Ông Nguyễn Quang Khai - nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông:

“Sau những căng thẳng tột bậc, không ai nghĩ rằng, có thể diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa 1 vị tổng thống Mỹ đương nhiệm với lãnh đạo Triều Tiên. Nhưng cuộc gặp đã diễn ra, bản thân cuộc gặp đã là dấu hiệu tích cực, mở đầu cho giai đoạn mới trong quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên.

Nội dung tuyên bố chung giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có bước đột phá mạnh mẽ kể từ cả 2 phía. Ông Kim Jong-un cam kết phi hạt nhân hóa, còn ông Donald Trump cam kết bảo đảm an ninh của Triều Tiên. Đây là bước ngoặt quan trọng nhất.

Tuy nhiên, dù đã thỏa thuận, nhưng việc thực hiện không dễ dàng. Thỏa thuận mới là nguyên tắc, để thực hiện phi hạt nhân hóa còn phải đàm phán tiếp về tiến trình, cũng như phải đàm phán về các biện pháp đảm bảo an ninh. Liên quan đến việc quân đội của Mỹ ở Hàn Quốc cũng cần phải đàm phán.

Mặc dù vậy, cả 2 nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un đều đã làm được những “kỳ tích”. Ông Kim Jong-un có thể sẽ thực hiện được ước mơ của bố và ông nội về 1 Triều Tiên hòa bình, thịnh vượng. Nếu thực hiện được tuyên bố chung Mỹ-Triều sẽ thay đổi toàn bộ tình hình trên bán đảo Triều Tiên, lập lại hòa bình, phát triển kinh tế, đưa Triều Tiên thoát cô lập quốc tế và hội nhập thế giới.

Trong khi đó, ông Donald Trump cũng đã làm được việc mà tất cả đời tổng thống Mỹ trước đây chưa làm được, đó là có cam kết giải trừ hạt nhân của Triều Tiên. Hội nghị thượng đỉnh và tuyên bố chung giúp nâng uy tín của ông Donald Trump. Tôi tin rằng, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới của Mỹ, ông Donald Trump sẽ giành được nhiều lá phiếu ủng hộ”.

Bốn điểm quan trọng trong Tuyên bố chung

Một là, Mỹ và Triều Tiên cam kết thiết lập mối quan hệ Mỹ - Triều mới, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân 2 nước, vì hòa bình và thịnh vượng.

Hai là, 2 nước sẽ cùng chung nỗ lực xây dựng 1 chế độ hòa bình, ổn định và lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Ba là, tái khẳng định Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27.4.2018, Triều Tiên cam kết làm việc tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Bốn là, Mỹ và Triều Tiên cam kết trao đổi hài cốt tù binh và quân nhân mất tích trong chiến tranh, bao gồm hồi hương ngay những hài cốt đã được xác định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn