MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP

Thắng lợi và thất bại của ông Trump tại Hạ viện trong cùng 1 ngày

Khánh Minh LDO | 29/12/2020 10:53
Hạ viện Mỹ thông qua đề xuất tăng tiền cứu trợ COVID-19 của Tổng thống Donald Trump, nhưng lại lần đầu tiên bác quyền phủ quyết của Tổng thống về Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng.

Ngày 28.12, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu nhất trí tăng tiền trợ cấp COVID-19 trực tiếp cho hầu hết người dân Mỹ từ 600 USD lên 2.000 USD/người theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump - RT đưa tin.

Nghị quyết 9051 của Hạ viện đã được thông qua vào tối 28.12 với 275 phiếu thuận, 134 phiếu chống. Trong số phiếu chống có 130 thành viên đảng Cộng hòa, 2 thành viên đảng Dân chủ và 2 thành viên độc lập.

Nghị quyết hiện được chuyển lên Thượng viện để thông qua.

Tổng thống Donald Trump ban đầu dọa phủ quyết gói cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỉ USD và chi tiêu của chính phủ trị giá 1,4 nghìn tỉ USD, nhưng hôm 27.12 đã đột ngột ký thành luật, với yêu cầu Hạ viện thông qua việc tăng mức chi trả lên 2.000 USD cho mỗi cá nhân và xóa bỏ một số điều khoản chi tiêu khác.

Số phận của dự luật hiện thuộc về các thành viên đảng Cộng hòa ở Thượng viện, với lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell không tán thành, cũng không trực tiếp phản đối ý tưởng tăng các khoản thanh toán trực tiếp. Trong khi đó, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer đã nói vào cuối tuần rằng, “không có thành viên đảng Dân chủ nào” sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật nếu nó được Hạ viện thông qua.

Cũng trong ngày 28.12, Hạ viện đã phủ quyết quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), với 322 phiếu thuận và 87 phiếu chống. Đây là lần đầu tiên Hạ viện Mỹ bác quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với dự luật chi tiêu quân sự hàng năm trị giá 740 tỉ USD - vốn đã thông qua tại cả hai viện Quốc hội hồi đầu tháng này.

Nguyên nhân chính khiến ông Donald Trump phủ quyết NDAA là do đạo luật không bãi bỏ mục 230 - mục bảo vệ các công ty công nghệ như Google, Facebook và Twitter khỏi trách nhiệm pháp lý đối với những gì xuất hiện trên nền tảng của họ.

Ngoài ra, trong đạo luật còn có những điều khoản ngăn cản tổng thống rút các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, và cho phép đổi tên các căn cứ quân sự của Mỹ đang đặt theo tên của các chỉ huy Liên minh miền Nam thời Nội chiến tại Mỹ.

Nếu Thượng viện cũng làm như vậy, đó sẽ là lần đầu tiên - và có thể là lần cuối cùng - phủ quyết quyền phủ quyết của chính quyền ông Donald Trump.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn