MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại sứ Ấn Độ tại Nga Vinay Kumar. Ảnh: RT

Thành viên BRICS coi xuất khẩu sang Nga là ưu tiên hàng đầu

Song Minh LDO | 10/06/2024 07:01

Nước thành viên BRICS Ấn Độ đang tìm cách tăng mạnh xuất khẩu sang Nga.

Đại sứ Ấn Độ tại Nga Vinay Kumar cho biết, kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và Nga đã tăng gấp ba lần và việc cân bằng thương mại là ưu tiên hàng đầu.

RT dẫn lời Đại sứ Kumar nói rằng Ấn Độ và Nga nên tận dụng các cơ hội mới trên thị trường của nhau và tăng cường thương mại song phương bền vững.

“Trong 5 năm tới, chúng ta sẽ mở rộng các lĩnh vực hợp tác về thương mại và đầu tư. Hai nước chúng ta có những điểm tương đồng lớn - lợi thế dân số của Ấn Độ, thị trường Ấn Độ, công nghệ và chuyên môn của Nga trong chế biến và sản xuất - chúng ta cần xích lại gần nhau hơn và tăng xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga” - ông Kumar phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF).

Đại sứ cho hay, thương mại song phương đã tăng gần ba lần trong hai năm qua, với việc Ấn Độ tăng cường nhập khẩu năng lượng, phân bón và than từ Nga. Thương mại giữa hai nước đạt 65,7 tỉ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3.2024, tăng 33% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, thâm hụt thương mại của New Delhi với Mátxcơva tăng 33% lên hơn 57 tỉ USD trong năm tài chính 2023-2024, theo dữ liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ. Thâm hụt thương mại đã tăng gấp 8 lần kể từ năm 2021-22.

Ông Kumar cho biết, cân bằng thương mại là ưu tiên hàng đầu của hai nước để duy trì đà tăng trưởng.

“Chúng ta cần giải quyết các vấn đề tiếp cận thị trường, khám phá các cơ hội mới cho hàng hóa Ấn Độ tại thị trường Nga, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến, phụ tùng ô tô và các mặt hàng khác”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) đón Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Ấn Độ, ngày 6.12.2021. Ảnh: Xinhua

Ấn Độ cũng đang nỗ lực thu hút thêm đầu tư từ Nga vào lĩnh vực sản xuất. Một loạt công ty Nga đã thành lập cơ sở tại quốc gia Nam Á này, nhằm mục đích nhắm tới cả thị trường nội địa năng động và các nước thứ ba.

Chính phủ Ấn Độ đưa ra chương trình khuyến khích liên kết sản xuất, trong đó các công ty trong và ngoài nước nhận được phần thưởng tài chính khi sản xuất ở Ấn Độ trong 14 lĩnh vực chính, bao gồm thép, thiết bị y tế, dược phẩm, chế biến thực phẩm, dệt may và máy bay không người lái.

Cơ chế thanh toán bằng tiền tệ quốc gia đã được cải thiện và các ngân hàng Nga, bao gồm Sber, VTB và các ngân hàng khác, đang nhanh chóng mở rộng sự hiện diện của họ tại quốc gia Nam Á này.

Logistics cũng trở nên nhanh hơn và rẻ hơn khi các công ty vận tải Nga thiết lập các dịch vụ đa phương thức mới giữa các cảng chính của hai nước, giảm thời gian vận chuyển từ hơn 45 ngày xuống còn 20 ngày.

Phát biểu tại SPIEF, Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga Vladimir Ilyichev lưu ý, việc cân bằng hơn nữa thương mại song phương sẽ có thể thực hiện được sau khi Ấn Độ và Liên minh kinh tế Á-Âu (bao gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Armenia) ký kết hiệp định thương mại tự do. Ông cho biết các cuộc đàm phán đã được bắt đầu từ nhiều năm trước và đang trong giai đoạn tích cực.

Ấn Độ và Nga là hai thành viên của nhóm BRICS bao gồm 10 thành viên. BRICS đang tiếp tục hướng tới mở rộng khối, kết nạp các quốc gia mới và khối này cũng đang xem xét thành lập đồng tiền chung BRICS để đối trọng với đồng USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn