MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thu hoạch lúa mì ở Nga. Ảnh: Adobe Stock

Thành viên BRICS mới muốn trở thành trung tâm lưu trữ lúa mì của Nga

Song Minh LDO | 22/02/2024 07:54

Ai Cập và Nga đang đàm phán về việc thành lập một trung tâm hậu cần ở khu vực Kênh đào Suez để lưu trữ lúa mì của Mátxcơva.

Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Cung ứng và Thương mại Nội địa Ai Cập cho biết, Nga đang xem xét dự án thành lập trung tâm lưu trữ lúa mì.

Ai Cập coi Nga là nhà cung cấp ngũ cốc chính. Trước đây Cairo cho hay, việc tạo ra một trung tâm dọc tuyến đường thương mại Suez sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu lúa mì của Nga sang các nước láng giềng của Ai Cập.

Kênh đào Suez là tuyến đường thủy nhân tạo ở Ai Cập nối biển Địa Trung Hải với Biển Đỏ, rút ngắn các tuyến thương mại toàn cầu.

Tháng 8 năm ngoái, Tổng cục Cung ứng Hàng hóa Ai Cập (GASC) tuyên bố sẵn sàng tái xuất khẩu lúa mì Nga sang các nước thứ ba, bao gồm cả các nước ở khu vực Arab cũng như Bắc và Đông Phi, nếu trung tâm phân phối hậu cần Kênh Suez được xây dựng.

Bộ Thương mại Ai Cập xác nhận, hai bên đã tổ chức một loạt cuộc họp và đại diện của Nga đồng ý nghiên cứu dự án.

Ai Cập chính thức gia nhập khối kinh tế BRICS vào tháng 1. Ai Cập là một trong những nước nhập khẩu lúa mì hàng đầu thế giới và là nước mua ngũ cốc lớn nhất của Nga. Cairo đã mua hơn 2 triệu tấn từ Mátxcơva trong ba tháng đầu tiên của niên vụ 2023-2024 (tháng 7 - tháng 9). Theo phái đoàn thương mại Nga tại Ai Cập, tổng lượng lúa mì mà Cairo ký hợp đồng vào tháng 12 năm ngoái cũng lên tới hơn 1 triệu tấn.

Đầu năm ngoái, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry tuyên bố, Ai Cập muốn tăng cường nhập khẩu ngũ cốc từ Nga, coi đây là một trong những ưu tiên của quan hệ song phương.

Xung đột Ukraina, cùng với các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các giao dịch tài chính và vận chuyển của Nga, đã gây ra tình trạng thiếu ngũ cốc ở châu Phi, cùng với chi phí tăng mạnh. Nga cam kết cung cấp thực phẩm miễn phí cho một số nước châu Phi. Điều này đã được Tổng thống Vladimir Putin công bố tại hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ hai vào mùa hè năm ngoái.

Tháng trước, Burkina Faso nhận được 25.000 tấn lúa mì miễn phí của Nga, trở thành quốc gia châu Phi mới nhất nhận các chuyến hàng nhân đạo theo thỏa thuận được đưa ra sau khi Mátxcơva từ chối gia hạn Sáng kiến ​​ngũ cốc Biển Đen.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn