MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.

Thất bại pháp lý mới nhất của ông Trump tại Pennsylvania

Hải Anh LDO | 28/11/2020 08:12
Nỗ lực ngăn chặn kết quả bầu cử Mỹ ở Pennsylvania của chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đã bị tòa phúc thẩm liên bang bác bỏ hôm 27.11.

Thẩm phán Stephanos Bibas thay mặt hội đồng gồm ba thẩm phán thông báo: "Các cuộc bầu cử tự do, công bằng là nhân tố quyết định của nền dân chủ của chúng ta. Các cáo buộc về sự không công bằng là nghiêm trọng. Nhưng việc gọi một cuộc bầu cử là không công bằng không đồng nghĩa với việc cuộc bầu cử đó như vậy".

"Những lời buộc tội đòi hỏi phải có những cáo buộc cụ thể sau đó là bằng chứng. Trong vụ việc này, chúng tôi không có chúng" - thẩm phán Mỹ nói thêm.

Sau phán quyết mới nhất của tòa án liên quan tới vụ kiện gian lận bầu cử của phía ông Donald Trump, Jenna Ellis, một luật sư cho chiến dịch của ông Trump đề cập trên Twitter về kế hoạch kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đệ trình vụ kiện ở Pennsylvania vào đầu tháng này với cáo buộc các quan chức bầu cử cấp quận đã xử lý các phiếu bầu qua thư không nhất quán và yêu cầu Thẩm phán khu vực Matthew Brann ngừng chứng nhận kết quả bầu cử. Một số quận của Pennsylvania đã cho phép cử tri sửa chữa những sai sót nhỏ trong lá phiếu của họ, chẳng hạn như thiếu "phong bì mật", trong khi những quận khác thì không.

Thẩm phán Brann đã bác bỏ vụ kiện vào ngày 21.11, nói rằng vụ kiện dựa trên "các lập luận pháp lý gượng ép" và "các cáo buộc suy đoán".

Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết đã kháng cáo. Thêm vào đó, chiến dịch của ông Trump cũng muốn bổ sung các cáo buộc đã loại bỏ khỏi vụ kiện, bao gồm cả khiếu nại rằng các quyền về thủ tục tố tụng của họ đã bị vi phạm.

Trong tuần này, bang Pennsylvania đã chứng nhận ông Joe Biden là người chiến thắng ở tiểu bang với 80.000 phiếu bầu. Theo luật Pennsylvania, ứng cử viên nào giành được phiếu phổ thông của bang sẽ nhận được tất cả 20 phiếu đại cử tri của bang.

Ông Donald Trump từ chối nhận thua đối thủ đảng Dân chủ và tiếp tục đưa ra các cáo buộc có gian lận bầu cử Mỹ cũng như theo đuổi các thách thức pháp lý. Hôm 26.11, ông Trump cho biết sẽ rời Nhà Trắng nếu cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Joe Biden khi họp vào ngày 14.12.

Đầu tuần này, chính quyền ông Donald Trump đã bật đèn xanh kích hoạt chuyển giao quyền lực vào Nhà Trắng cho phía ông Joe Biden, cho phép nhóm chuyển giao tiếp cận các cuộc họp và ngân sách để chuyển giao.

Trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, ông Joe Biden giành được 306 phiếu đại cử tri, trong đó có 20 phiếu của Pennsylvania. Về phần mình, ông Donald Trump có 232 phiếu đại cử tri. Reuters lưu ý, ngay cả khi ông Trump có thể đảo ngược kết quả ở Pennsylvania, ông vẫn cần phải đảo ngược kết quả ở ít nhất hai bang khác để có thể có nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Ngay sau phán quyết của tòa án liên quan tới vụ kiện ở Pennsylvania, ông Donald Trump đã đăng một video trên Twitter về những cáo buộc gian lận cử tri ở Nevada.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn