MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một hội chợ việc làm ở Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh minh hoạ: Xinhua

Thất nghiệp tăng vọt, Trung Quốc khuyến khích thanh niên về nông thôn

Thanh Hà LDO | 03/05/2023 13:23

Cứ 5 thanh niên ở các thành phố Trung Quốc thì có 1 người không có việc làm và Bắc Kinh đang khuyến khích thanh niên trở về tìm việc ở nông thôn. 

Khi tỉ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Trung Quốc tăng vọt, tỉnh giàu nhất nước này đã đưa ra một giải pháp: Gửi 300.000 thanh niên thất nghiệp về nông thôn trong 2-3 năm để tìm việc làm.

Quảng Đông, trung tâm sản xuất tiếp giáp Hong Kong (Trung Quốc), thông báo vào tháng trước về việc giúp sinh viên tốt nghiệp đại học và doanh nhân trẻ tìm việc làm ở các làng quê. Quảng Đông cũng khuyến khích thanh niên nông thôn trở về nông thôn để tìm việc làm ở đó.

Thông báo của Quảng Đông được đưa ra sau lời kêu gọi của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 12 năm ngoái về việc khuyến khích thanh niên thành thị tìm kiếm việc làm ở các vùng nông thôn trong nỗ lực “làm sống lại nền kinh tế nông thôn”.

Kế hoạch của Quảng Đông được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, trong bối cảnh tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị Trung Quốc trong độ tuổi từ 16 đến 24 tăng lên 19,6% - mức cao thứ hai được ghi nhận.

Điều đó có nghĩa là có khoảng 11 triệu thanh niên thất nghiệp ở các thành phố và thị trấn của Trung Quốc, theo tính toán của CNN dựa trên dữ liệu có sẵn gần đây nhất từ ​​Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc. 

Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên có thể tăng hơn nữa, vì con số kỉ lục 11,6 triệu sinh viên đại học sẽ tốt nghiệp trong năm nay và tìm kiếm việc làm trong một thị trường vốn đã đông đúc.

Alex Capri -  nhà nghiên cứu tại Quỹ Hinrich - nhận định, việc phân tán thanh niên thất nghiệp thành thị về nông thôn có thể giúp giảm bớt chênh lệch thu nhập giữa các thành phố cấp 1 và cấp 2 của Trung Quốc và các thành phố cấp 2 với những khu vực nghèo hơn của đất nước.

Tỉ lệ thất nghiệp tăng trong giới trẻ phần lớn là kết quả của suy thoái kinh tế Trung Quốc. Chính sách zero-COVID mà Trung Quốc từng áp đặt đã cản trở chi tiêu của người tiêu dùng và ảnh hưởng nặng nề đến doanh nghiệp nhỏ trong 3 năm qua.

Bên cạnh đó, Trung Quốc triển khai đợt chỉnh đốn các doanh nghiệp trong lĩnh vực Internet, bất động sản và giáo dục dẫn tới khu vực tư nhân, nơi cung cấp hơn 80% việc làm ở Trung Quốc, bị ảnh hưởng mạnh. 

Thanh niên Trung Quốc là những người có trình độ học vấn cao nhất trong nhiều thập kỉ, với số lượng kỉ lục sinh viên tốt nghiệp từ các trường cao đẳng và dạy nghề. Tuy nhiên, họ cũng đối mặt với sự chênh lệch ngày càng tăng giữa kì vọng và cơ hội khi nền kinh tế Trung Quốc chậm lại đáng kể.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn