MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vụ nổ lớn làm rung chuyển Beirut, Lebanon hôm 4.8 khiến hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương. Ảnh: CNA

Thế giới chia sẻ với Lebanon sau vụ nổ kinh hoàng

Bảo Châu LDO | 05/08/2020 17:29
Một số quốc gia và các đồng minh thân cận của Lebanon hôm 4.8 đã bày tỏ chia buồn với các nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng ở Beirut, và đề nghị giúp đỡ.

CNA đưa tin, Thủ tướng Lebanon, Hassan Diab, hôm 4.8 kêu gọi các quốc gia hỗ trợ đất nước Lebanon - vốn đã quay cuồng với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ và đại dịch COVID-19.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng nói: "Tôi đang gửi tới tất cả các quốc gia là bạn bè và anh em và yêu mến Lebanon một lời thỉnh cầu khẩn cấp để cùng sát cánh và hỗ trợ chúng tôi điều trị vết thương đau đớn này".

Các quốc gia vùng Vịnh là một trong những nước đầu tiên phản hồi, họ cùng với Qatar đã hứa sẽ gửi các bệnh viện dã chiến để hỗ trợ ứng phó y tế.

Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani gửi lời chúc "những người bị thương sẽ mau chóng bình phục", trong khi Phó Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, đồng thời là Quốc vương Dubai, Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, đã đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter: ''Chia buồn với những người dân yêu quý ở Lebanon".

Kuwait cho biết sẽ gửi viện trợ y tế khẩn cấp. Ai Cập bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về hậu quả tàn phá của vụ nổ ở Lebanon. Tổng thư ký Liên đoàn Arab, Ahmed Aboulgheit, đã gửi lời chia buồn, nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc tìm ra chân tướng vụ nổ".

Bộ trưởng Ngoại giao Jordan, Ayman Safadi, nói rằng nước này sẵn sàng giúp đỡ Lebanon, trong khi Iran cho biết họ đã "chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra hỗ trợ cần thiết theo bất kỳ cách thức nào".

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif chia sẻ trong bài đăng trên Twitter: "Chúng tôi dành tất cả sự quan tâm và lời cầu nguyện cho những người dân Lebanon vĩ đại và kiên cường".

Quốc gia Israel láng giềng cũng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Lebanon. Trong một tuyên bố, Israel cho biết: "Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz và Bộ trưởng Ngoại giao Gabi Ashkenazi, thay mặt Nhà nước Israel, đề nghị viện trợ y tế và nhân đạo, cũng như hỗ trợ khẩn cấp tức thì cho Chính phủ Lebanon thông qua các trung gian quốc tế".

Tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin trong một tuyên bố từ điện Kremlin cho biết: "Nga chia sẻ nỗi đau buồn với người dân Lebanon".

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết nước này "sẵn sàng cung cấp hỗ trợ theo nhu cầu đề xuất của chính quyền Lebanon".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 4.8 đã lên tiếng đề nghị hỗ trợ cho Lebanon sau khi xảy ra vụ nổ lớn làm rung chuyển Beirut. Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng viết: "Chúng tôi đang theo dõi và sẵn sàng hỗ trợ người dân Lebanon trong quá trình hồi phục sau thảm kịch kinh hoàng này''.

Thủ tướng Boris Johnson cho biết Anh đã sẵn sàng đưa ra bất kỳ sự hỗ trợ nào có thể để giúp Beirut sau vụ nổ khiến hơn 100 người chết và hơn 4.000 người bị thương.

Ông Johnson bày tỏ: "Những hình ảnh và video từ Beirut tối nay thật sốc. Tôi dành tất cả tâm trí và lời cầu nguyện cho những người liên quan tới sự cố khủng khiếp này. Anh sẵn sàng cung cấp hỗ trợ theo bất kỳ hình thức nào có thể, bao gồm cả việc hỗ trợ những người quốc tịch Anh bị ảnh hưởng."

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn