MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Con bê hai đầu kì dị được sinh ra tại một ngôi làng ở huyện Đức Giang, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: Daily Mail

Thế giới động vật: Con bê hai đầu kì dị xuất hiện tại Trung Quốc

Bảo Châu LDO | 23/08/2020 06:49

Những người nông dân ở một làng đông nam Trung Quốc đã rất choáng váng khi chứng kiến một con bê kì dị được sinh ra với hai cái đầu do đột biến gene.

Đoạn video do Daily Mail đăng tải đã cho thấy cận cảnh một con bê mới sinh bị đột biến gene có hai đầu, hai tai, hai miệng và bốn mắt, tại một ngôi làng ở huyện Đức Giang, tỉnh Quý Châu ở đông nam Trung Quốc.

Con bê hai đầu kì dị được sinh ra tại một ngôi làng ở huyện Đức Giang, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: Daily Mail/Pear Video

Bò mẹ đã sinh ra bê con đột biến vào ngày 15.8 sau một cuộc vượt cạn đầy khó khăn kéo dài 7 tiếng, theo lời kể từ bà Trương, một người dân trong làng đồng thời là chủ nhân của con vật. Bà cho biết, con bê con không thể tự đứng lên nhưng nó có thể uống sữa từ cả hai cái miệng.

''Tôi đã hơn 70 tuổi và chưa bao giờ nhìn thấy con bê nào như thế này trong đời'', bà Trương chia sẻ với phóng viên và cho biết bà cảm thấy kinh hãi mỗi nhìn thấy con bê.

Dân làng đổ xô đến nhà bà Trương để được thấy tận mắt con bê kì dị. Ảnh: Pear Video

Con bê kì dị và khác thường đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân trong làng, họ tò mò đổ xô đến nhà bà Trương để xem tận mắt.

Một chuyên gia cho biết, con bê hai đầu có chung cổ họng và có thể sẽ mọc bốn sừng. Ông cũng khẳng định, con bê khỏe mạnh và hy vọng rằng nó có thể tiếp tục phát triển. Người ta tin rằng con bê đã bị ảnh hưởng bởi một đột biến gene khi vẫn còn trong tử cung của bò mẹ.

Con bê bị ảnh hưởng bởi một đột biến gene từ khi còn trong bào thai. Ảnh: Pear Video

Động vật có hai đầu còn được gọi là đa đầu, thường có hai đầu trên một thân. Mỗi đầu của nó đều có bộ não riêng và chia sẻ quyền kiểm soát các cơ quan và chi, tùy thuộc vào từng trường hợp sẽ có các cấu trúc kết nối cụ thể khác nhau.

Động vật khi mắc chứng đa đầu hiếm khi sống quá vài tháng. Mặc dù rất hiếm nhưng động vật hai đầu đã được ghi nhận trên thế giới từ những năm 1800.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn