MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai con khỉ ở bang Maharashtra, Ấn Độ đã giết hại hàng loạt con chó, nghi để trả thù cho cái chết của một chú khỉ con. Ảnh: Getty/AFP

Thế giới động vật: Hai con khỉ Ấn Độ tàn sát 250 con chó

Bảo Châu LDO | 21/12/2021 11:52
Chính quyền Ấn Độ bắt giữ 2 con khỉ sau khi chúng tàn sát khoảng 250 con chó để trả thù cho cái chết của một chú khỉ con.

Theo Newsweek, các quan chức của Sở Lâm nghiệp quận Beed, bang Maharashtra, Ấn Độ cho biết những con khỉ đã bị dính bẫy hôm 19.12, sau đó đã được thả về môi trường tự nhiên.

Phát biểu với hãng tin ANI của Ấn Độ, nhân viên kiểm lâm Sachin Kand của quận Beed cho hay: "Hai con khỉ liên quan đến việc giết hại nhiều con chó đã bị một đội của cơ quan Lâm nghiệp Nagpur ở Beed bắt giữ".

 Hai con khỉ tấn công chó trong làng Lavool đã sập bẫy. Ảnh: ANI/Beed Forest Officer

Radhakishan Sonawane - người dân làng Lavool - nhân chứng vụ việc kể lại rằng, các cuộc tấn công đã xảy ra trong suốt 3 tháng. Hai con khỉ đã bắt chó con và mang đặt chúng trên mái nhà hoặc những chỗ khác trên cao.

Tờ Press Trust India dẫn lời Sonawane: "Ở độ cao như vậy, những chú chó con này không có thức ăn hay nước uống nên đã chết. Sự việc như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần''.

Khoảng 250 con chó đã bị chết theo cách như vậy.

 Các con vật sau đó đã được thả trở lại tự nhiên. Ảnh: ANI/Beed Forest Officer

Một nghiên cứu xem xét các tương tác xã hội của loài khỉ năm 2017 đã chỉ ra, một số loài khỉ được biết là có hành vi trả thù, trực tiếp hoặc gián tiếp. Họ đã tiến hành phân tích 500 giờ video ghi lại 15.000 tình tiết gây hấn, sau đó phát hiện những con khỉ đã theo dõi hành vi của cộng sự và sẽ thực hiện việc trả thù.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu những con khỉ ở quận Beed giết chó có phải để trả thù hay không.

Cán bộ kiểm lâm Amol Munde nói ông đã biết về trường hợp 3 đến 4 con chó con chết sau khi bị 2 con khỉ ở làng Lavool bắt. Nhưng ông không nghe nói gì về việc những con chó đã giết khỉ con, vì vậy không tin rằng những cái chết là để trả thù trong thế giới tự nhiên.

Dân làng lo ngại rằng sau khi lũ khỉ giết gần hết số chó, chúng sẽ bắt đầu tấn công trẻ em. Ông Munde cho biết một số người đã bị thương khi chạy trốn khỏi cặp khỉ.

"Khỉ thường không tấn công con người nhưng mọi người vẫn sợ chúng. Một số người đã bị thương trong vài ngày qua khi chạy trốn khỏi những con khỉ. Tuy nhiên, không có vụ khỉ cắn người nào xảy ra ở ngôi làng này" - Amol Munde nói với News18.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn