MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thế giới động vật: Mèo chân đen, loài mèo nguy hiểm nhất thế giới

Bảo Châu LDO | 10/08/2020 19:01
Mèo chân đen là một trong những loài nhỏ bé nhất nhưng lại được mệnh danh là loài mèo nguy hiểm nhất thế giới.

Mèo chân đen là loài mèo hoang bản địa ở vùng nam Châu Phi, sinh sống chủ yếu ở Nam Phi, Namibia, Botswana, một phần Zimbabwe và phía nam Angola. Có kích thước nhỏ bé, một con mèo chân đen đực trưởng thành chỉ có cân nặng trung bình 1,9kg và tối đa là 2,4kg, trong khi mèo cái nặng không quá 1,6kg.

Với kích thước nhỏ bé, mèo chân đen có vẻ ngoài dễ thương như những chú mèo con được nuôi trong nhà. Ảnh: BBC
Nhìn bề ngoài, mèo chân đen trông rất dễ thương như những chú mèo con được nuôi trong nhà. Tuy nhiên đừng bị đánh lừa bởi hình thức, chúng được mệnh danh là một trong những sát thủ thiện chiến nhất trong thế giới loài mèo. Một con mèo chân đen có thể đi quãng đường dài tới 32 km mỗi đêm để săn mồi, một con số ấn tượng đối với một loài vật nhỏ bé ở Châu Phi. Tỉ lệ thành công trong các cuộc đi săn của mèo chân đen cũng ấn tượng không kém, lên tới 60%, vượt xa bất kì loài mèo hoang nào.
Mèo chân đen được mệnh danh là loài mèo nguy hiểm nhất thế giới. Ảnh: BBC
Mèo chân đen có tập tính sống đơn độc và là động vật ăn đêm, chính vì vậy con người rất hiếm khi bắt gặp được chúng. Trái ngược với các loài mèo khác, khả năng leo trèo của mèo chân đen khá kém, vì thế chúng lựa chọn cách đào các hang hốc trên nền đất cát để trú ngụ. Mèo chân đen được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế liệt vào danh sách các loài dễ bị tổn thương kể từ năm 2002.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn