Theo Live Science, hươu, cá sấu, thậm chí cả con người... cũng có thể trở thành bữa ăn của loài trăn dù có kích thước lớn hơn kẻ ăn thịt này rất nhiều lần.
Nguyên nhân là bởi, không giống như các loài động vật có vú, trăn và rắn có cấu trúc xương hàm dưới chia thành 2 phần riêng biệt, có khả năng chuyển động tách rời nhau. Và mỗi 1/4 hàm răng này của chúng cũng không gắn cố định vào hộp sọ, do đó chúng có thể linh hoạt khi ngấu nghiến những con mồi khổng lồ.
Giáo sư sinh học Patrick Gregory tại Đại học Victoria ở Australia cho biết: ''Hai răng cửa hàm dưới của trăn không được nối với nhau bằng dây chằng vững chắc như con người, dây chằng của chúng có thể đàn hồi cho phép hai răng tách rời nhau linh hoạt''.
Theo các nhà nghiên cứu, sau khi nuốt chửng con mồi lớn, cơ thể loài trăn sẽ có cơ chế thay đổi trong hệ tiêu hóa, tăng kích thước các cơ quan nội tạng để việc tiêu hóa lượng calo khổng lồ được dễ dàng hơn.
Dưới đây là cận cảnh những con trăn đã xơi tái các con mồi của mình.