MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thế giới động vật: Sửng sốt với 16 loài cá mập kỳ dị nhất Trái đất

Nguyễn Hạnh (theo Live Science) LDO | 17/10/2021 07:00

Bên cạnh những con cá mập với hàm răng sắc nhọn và vẻ ngoài hung dữ, có những loài cá mập rất kỳ quái nhưng cũng rất đáng yêu. Dưới đây là những loài cá mập kỳ lạ nhất hành tinh.

1. Cá mập sừng (Heterodontus francisci) trông rất nổi bật nhờ những chiếc gai sắc nhọn cạnh vây lưng. Những chiếc gai này giúp bảo vệ cá mập khỏi những kẻ săn mồi.

2. Cá mập túi (Mollisquama mississippiensis) không chỉ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay mà chúng còn có hình dạng giống như những con cá nhà táng tí hon. 

3. Cá nhám voi: Với chiều dài có thể lên tới hơn 10m, cá nhám voi là loài cá mập lớn nhất hiện nay. Nhưng điều khiến cá nhám voi nằm trong danh sách này là mắt chúng được bao quanh bởi những chiếc răng siêu nhỏ. Những chiếc răng này có thể bảo vệ mắt cá khỏi sự tấn công của các sinh vật nhỏ.

4. Cá mập rồng Hoffman (Dracopristis hoffmanorum) có biệt danh là cá mập Godzilla. Loài cá cổ đại này được phát hiện là có 12 hàng răng sắc như dao cạo và một cặp vây dài 0,8m.

5. Loài cá mập này có tên khoa học là Oxynotus centrina, thuộc bộ cá nhám góc. Với chiếc mõm giống như lợn cùng tiếng kêu ụt ịt mỗi khi bị kéo lên khỏi mặt nước, chúng thường được gọi là “cá lợn“.

6. Cá mập yêu tinh (Mitsukurina owstoni). Cá mập yêu tinh trông vô cùng mà quái và đáng sợ với mõm dài cùng những chiếc răng sắc nhọn.

7. Cá mập Cookiecutter (Isistius brasiliensis) hay còn gọi là cá mập xì gà, chỉ dài khoảng 50cm. Với bộ hàm tròn và đầy răng, loài cá mập này đôi khi gặm những sinh vật lớn hơn chúng nhiều, chẳng hạn như cá mập trắng lớn.

8. Cá nhám mang xếp (Chlamydoselachus anguineus) trông vô cùng kỳ dị với 300 chiếc răng ba đầu nhọn, được xếp thành từng hàng. 

9. Cá mập mèo miệng đen (Galeus melastomus) từng khiến các nhà sinh vật học vô cùng bàng hoàng khi không có răng và da. 

10. Cá mập viper (Trigonognathus kabeyai) có một bộ hàm tam giác vô cùng kỳ lạ. Ngoại hình của chúng dị đến nỗi được gọi là cá mập ngoài hành tinh. Ngoài ra, cá mập viper có thể phát sáng. Loài cá này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1986, kể từ đó, con người rất hiếm khi bắt gặp chúng.

11. Chimaera (Hydrolagus trolli) trông giống như những bóng ma kỳ lạ. Do đó, những con cá mập này còn được gọi là cá mập ma.

12. Cá mập phình thường hút một lượng nước biển khổng lồ để phình to gấp đôi kích thước bình thường của chúng. Điều này giúp chúng đe dọa những kẻ săn mồi hoặc khiến những kẻ săn mồi không thể kéo chúng ra khỏi những khe đá mà chúng ẩn náu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn