MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lính pháo binh Ukraina thực hiện nhiệm vụ gần Bakhmut, Ukraina, ngày 12.4.2023. Ảnh: Xinhua

Thế giới sẽ rất khác khi xung đột Nga - Ukraina kết thúc

Ngọc Vân LDO | 18/06/2023 12:06
Nga sẽ không tin tưởng bất kì ai khác đảm bảo an ninh của mình khi xung đột Ukraina kết thúc.

RT đưa tin, phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2023 hôm 16.6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mô tả cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây với Nga là “một cuộc xung đột địa chính trị”, trong đó Mỹ đang cố gắng loại bỏ một đối thủ mạnh và “bằng mọi cách phải bảo vệ vị trí dẫn đầu của mình”.

"Nỗ lực là vô ích, và tất cả chúng ta đều biết điều này" - ông Lavrov tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng Ukraina và những người ủng hộ sẽ buộc phải chấp nhận "thực tế cụ thể" mới trước khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ, đầu tiên, Kiev phải chấp nhận rằng bất kì thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào cũng cần phải tính đến thực tế là các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia đã sáp nhập Nga.

Trước khi đưa quân vào Ukraina, Nga đưa ra các điều khoản hào phóng hơn, và ông Lavrov cảnh báo hôm 16.6 rằng Kiev trì hoãn đàm phán càng lâu thì càng khó đạt được thỏa thuận với Mátxcơva.

Ukraina và những nước ủng hộ ở châu Âu đã thừa nhận rằng các thỏa thuận Minsk năm 2014 và 2015 - theo đó Kiev hứa trao quyền tự trị hạn chế cho Donetsk và Lugansk - là hình thức câu giờ để Ukraina chuẩn bị cho chiến sự với Nga. Ông Lavrov tuyên bố, tình trạng này sẽ không bao giờ lặp lại.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ không sẵn sàng để các đảm bảo an ninh dựa trên nhiều cam kết và hứa hẹn hơn. Chúng tôi phải tự đảm bảo an ninh quốc gia của mình”.

“Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng chúng tôi chỉ có thể dựa vào chính mình và chỉ xây dựng quan hệ với các quốc gia sẵn sàng cho mối quan hệ đối tác bình đẳng và cùng có lợi. Đây không phải là những gì chúng ta thấy ở phương Tây ngày nay” - Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Cuối cùng, ông Lavrov tuyên bố, kỷ nguyên mà Mỹ và các đồng minh kiểm soát các thể chế toàn cầu hóa - chủ yếu là các ngân hàng phát triển và các tổ chức đa phương - sẽ kết thúc.

Bên cạnh việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2023 - sự kiện thu hút hàng nghìn phái đoàn từ hơn 100 quốc gia trong tuần này - Nga còn đóng vai trò lãnh đạo trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Quan hệ đối tác Á-Âu mở rộng, cũng như nhóm BRICS đang mở rộng.

Ông Lavrov nói: “Ngày nay, mọi người đều hiểu rằng các quá trình tăng trưởng cần phải được khu vực hóa và tầm nhìn này đang chiếm ưu thế. Tất cả các quốc gia trên lục địa rộng lớn này nên sử dụng những lợi thế do Chúa và thiên nhiên ban tặng để phát triển các chuỗi hậu cần, tài chính và vận tải cùng có lợi”.

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm, Nga sẽ “để ngỏ mọi cánh cửa” cho quan hệ đối tác với các nước châu Âu, những nước nhận ra rằng lợi ích của họ được phục vụ tốt hơn khi hợp tác với Nga.

“Thế giới sẽ rất khác” - nhà ngoại giao hàng đầu của Nga kết luận. “Các quá trình mà chúng ta thấy đang diễn ra ngày nay đã bị thúc đẩy bởi phản ứng của phương Tây đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, khi chúng ta chấp nhận thách thức mà họ đặt ra cho chúng ta”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn