MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân cầm hoa tại sự kiện đánh dấu 10 năm kể từ khi MH370 mất tích ở Subang Jaya, bang Selangor, Malaysia, ngày 3.3.2024. Ảnh: Xinhua

Thế giới tuần qua: Giả thiết mới về vụ MH370

Anh Vũ LDO | 27/07/2024 10:43

Triều Tiên thả bóng bay buộc rác sang nước láng giềng, Tổng thống Mỹ Joe Biden từ bỏ tranh cử, giả thuyết mới về MH370 là những thông tin đáng chú ý tuần qua.

Triều Tiên thả bóng bay buộc rác sang nước láng giềng

Ngày 21.7, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc chỉ trích mạnh mẽ hành động của Triều Tiên khi thả hàng nghìn quả bóng bay mang theo rác qua biên giới, gọi đây là hành động "đáng xấu hổ và thô tục".

Đáp trả, Hàn Quốc đã nối lại chiến dịch phát thanh suốt ngày đêm nhắm vào Triều Tiên. Từ tháng 5, Triều Tiên liên tục thả bóng bay gây căng thẳng. Một số bóng bay đã rơi gần văn phòng tổng thống Hàn Quốc, buộc lực lượng an ninh phải huy động đội phản ứng hóa học.

Tổng thống Mỹ Joe Biden từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay

Ngày 21.7, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 do áp lực từ đồng minh Đảng Dân chủ sau cuộc tranh luận với ứng cử viên Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Ông Biden khẳng định quyết định này là vì lợi ích tốt nhất cho ông và đất nước, và sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm kỳ hiện tại. Ông ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế trong cuộc bầu cử sắp tới. Quyết định này là một cú sốc lớn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, làm thay đổi cục diện chính trị của cuộc đua.

Đức lập nhóm khủng hoảng phòng trường hợp ông Trump đắc cử

Trước khả năng ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ 2024, Đức đã thành lập một “nhóm khủng hoảng không chính thức” để chuẩn bị đối phó. Các quan chức Đức lo ngại nhiệm kỳ của ông Trump có thể gây nguy hiểm cho nền kinh tế định hướng xuất khẩu của nước này và NATO.

Ông Trump từng cảnh báo sẽ đánh thuế 10% với hàng nhập khẩu, điều đặc biệt đáng lo ngại đối với Đức. Berlin lo sợ việc cắt giảm đóng góp của Mỹ cho NATO và giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine dưới chính quyền Trump.

Tỉ lệ người Ukraina đồng ý nhượng lãnh thổ cho Nga tăng vọt

Gần 1/3 người Ukraina được hỏi tin rằng Kiev có thể nhượng lại một số lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình. Theo Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS), số người Ukraina sẵn sàng nhượng lãnh thổ cho Nga đã tăng gấp ba lần trong năm qua, đạt 32%.

Kết quả khảo sát được công bố ngày 23.7 cho thấy, chỉ 10% đồng ý vào tháng 5.2023. Tỉ lệ phản đối đã giảm từ 74% xuống 55%. Sự thay đổi này diễn ra sau những thất bại quân sự và các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov.

Giả thuyết mới về MH370 liên quan vụ khủng bố 11.9

Một giả thuyết mới cho rằng vụ mất tích bí ẩn của máy bay MH370 có thể liên quan đến các quy định chặt chẽ về an ninh máy bay sau vụ khủng bố 11.9.

Người dân cầm hoa tại sự kiện đánh dấu 10 năm kể từ khi MH370 mất tích ở Subang Jaya, bang Selangor, Malaysia, ngày 3.3.2024. Ảnh: Xinhua

Theo chuyên gia Beverley Boden từ Đại học Kinh doanh Quốc tế Teesside, những quy định mới này, bao gồm hệ thống khóa cửa buồng lái, có thể đã khiến phi hành đoàn không thể vào lại buồng lái nếu cơ trưởng cố tình cho máy bay rơi. Vụ mất tích của MH370 vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.

Máy bay rơi ở Nepal: 18 người chết, phi công sống sót

Ngày 24.7, một máy bay của hãng Saurya Airlines đã trượt khỏi đường băng và rơi xuống hẻm núi tại sân bay Kathmandu, Nepal, khiến 18 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ máy bay rơi ở Nepal. Ảnh: Cảnh sát Nepal

Tai nạn xảy ra khi máy bay cất cánh đi Pokhara, mang theo 19 người, bao gồm 17 kỹ thuật viên và 2 thành viên tổ bay. Chỉ có phi công sống sót và đang được điều trị. Đây là tai nạn hàng không nghiêm trọng tại Nepal, nơi điều kiện bay khó khăn do địa hình đồi núi và thời tiết biến đổi đột ngột.

Báo động nguy cơ Ukraina vỡ nợ

Fitch đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Ukraina xuống mức vỡ nợ. Vào ngày 24.7, Fitch thông báo đã hạ xếp hạng tín dụng của Ukraina từ “CC” xuống “C”, phản ánh quá trình vỡ nợ đã bắt đầu.

Ukraina đạt thỏa thuận sơ bộ với các chủ nợ quốc tế để tái cấu trúc khoản nợ 20 tỉ USD. Thỏa thuận này giúp Ukraina tạm dừng thanh toán và gia hạn thời gian trả nợ. Fitch cảnh báo thâm hụt ngân sách của Ukraina sẽ cao và nợ chính phủ tăng vọt, gây nguy cơ vỡ nợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn