MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới nguồn cung cải thảo, nguyên liệu chính làm món kim chi của Hàn Quốc. Ảnh: Chụp màn hình

Thế giới tuần qua: Hàn Quốc đối diện nguy cơ thiếu kim chi

Anh Vũ LDO | 07/09/2024 09:26

Ukraina tấn công Nga bằng UAV, Hàn Quốc có nguy cơ thiếu kim chi, ông Trump bị phàn nàn vì dùng nhạc trái phép là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Ông Trump bị phàn nàn vì sử dụng nhạc trái phép

Ban nhạc huyền thoại ABBA đã phàn nàn về việc ông Donald Trump sử dụng trái phép hai ca khúc "Money, Money, Money" và "Dancing Queen" tại một cuộc vận động tranh cử ở Minnesota vào tháng 7.

ABBA phát hiện ra vụ việc khi thấy video sự kiện trên mạng xã hội và yêu cầu ông Trump ngừng sử dụng nhạc của nhóm ngay lập tức. Trước đó, nhiều nghệ sĩ như Dave Grohl và Celine Dion cũng đã chỉ trích ông Trump về việc sử dụng nhạc mà không xin phép.

Ukraina mở cuộc tập kích UAV lớn vào thủ đô Nga

Ngày 1.9, Nga đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraina vào thủ đô Mátxcơva. Thị trưởng Mátxcơva, Sergey Sobyanin, cho biết nhiều UAV đã bị bắn hạ ở các quận xung quanh thủ đô, trong đó có một UAV nhắm vào nhà máy lọc dầu ở Kapotnya.

Bộ Quốc phòng Nga thông tin, tổng cộng 158 UAV đã bị bắn hạ trên khắp lãnh thổ Nga, với 9 UAV bị loại bỏ ở khu vực Mátxcơva. Không có thiệt hại hoặc thương vong nghiêm trọng nào được báo cáo.

Thành viên NATO đầu tiên đệ đơn gia nhập BRICS

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên NATO đầu tiên chính thức đề nghị gia nhập BRICS, liên minh do Nga và Trung Quốc dẫn đầu. Động thái này được cho là phản ánh sự thất vọng của Ankara với phương Tây và Liên minh châu Âu (EU). BRICS hiện bao gồm các quốc gia lớn như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, cùng nhiều thành viên mới khác.

Mỏ dầu lớn nhất Trung Quốc lập kỷ lục mới

Mỏ dầu Bột Hải, cơ sở sản xuất dầu thô ngoài khơi lớn nhất Trung Quốc, vừa đạt sản lượng dầu thô hằng ngày cao kỷ lục, vượt mốc 100.000 tấn. Đây là thành tích ấn tượng trong gần 60 năm hoạt động của mỏ, theo thông tin từ Tân Hoa Xã ngày 3.9.

Mỏ dầu Bột Hải, được thành lập năm 1965, hiện có hơn 50 mỏ dầu khí và hơn 200 cơ sở sản xuất. Năm 2023, mỏ dầu này chiếm khoảng 50% sản lượng dầu thô tăng thêm của Trung Quốc.

Hàn Quốc có nguy cơ thiếu kim chi

Biến đổi khí hậu đang đe dọa nguồn cung cải thảo, nguyên liệu chính để làm kim chi, tại Hàn Quốc. Nhiệt độ tăng cao khiến chất lượng và số lượng cải thảo suy giảm, khi loại rau này chỉ phát triển tốt trong khí hậu mát mẻ từ 18-21 độ C.

Các nhà khoa học cảnh báo, nếu tình trạng này tiếp tục, Hàn Quốc có thể không còn khả năng trồng cải thảo trong tương lai. Diện tích đất trồng cải thảo ở vùng núi đã giảm hơn một nửa trong 20 năm qua, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu kim chi.

Mỹ truy tố thủ lĩnh Hamas

Ngày 3.9, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar cùng các thành viên cấp cao khác của nhóm này với 7 tội danh, bao gồm âm mưu giết hại công dân Mỹ và cung cấp hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố.

Cáo buộc cũng chỉ ra rằng Iran và Hezbollah đã cung cấp tài chính và vũ khí cho Hamas trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7.10.2023. Vụ truy tố này chủ yếu mang tính biểu tượng khi thủ lĩnh Hamas Sinwar được cho là đang ẩn náu tại Gaza và một số bị cáo đã chết.

Hàng loạt bộ trưởng Ukraina bị sa thải, từ chức

Ngày 3.9, 1 phó thủ tướng và 3 bộ trưởng nội các Ukraina đã nộp đơn từ chức, bao gồm Phó Thủ tướng Olga Stefanishina, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Aleksandr Kamyshin, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Denis Maliuski và Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Ruslan Strilets.

Đồng thời, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Rostyslav Shurma cũng bị sa thải. Ngoại trưởng Dmitry Kuleba cũng từ chức trong cuộc cải tổ lớn của chính phủ, nhằm tái cấu trúc nội các sau khi nhiệm kỳ tổng thống và Quốc hội hết hạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn