MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thẻ ngân hàng Mir của Nga. Ảnh: RT

Thêm 2 đồng minh Nga dừng chấp nhận thẻ ngân hàng của Mátxcơva

Song Minh LDO | 04/04/2024 09:21

Lo ngại bị Mỹ trừng phạt thứ cấp đã buộc các ngân hàng ở Kyrgyzstan và Kazakhstan - hai đồng minh của Nga - phải đình chỉ quan hệ tài chính và ngừng sử dụng thẻ ngân hàng Mir của Mátxcơva - RT đưa tin.

Việc sử dụng thẻ ngân hàng Mir, hoạt động thông qua hệ thống thanh toán của Nga, sẽ không còn được thực hiện ở Kyrgyzstan và hầu hết các ngân hàng Kazakhstan, vì các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp liên quan đến Ukraina.

Thẻ ngân hàng Mir của Nga sẽ ngừng hoạt động ở Kyrgyzstan từ ngày 5.4, nhà điều hành thanh toán địa phương của nước này thông báo hôm 2.4, nói rằng cơ sở hạ tầng công nghệ của Kyrgyzstan có nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp. Các cơ quan quản lý ở Kazakhstan cho đến nay vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào.

Tháng trước, Liên minh Ngân hàng Armenia cho biết các ngân hàng của quốc gia này sẽ ngừng sử dụng thẻ Mir từ ngày 30.3, với lý do tương tự. Belarus và Tajikistan cũng có thể ngừng chấp nhận thẻ Mir, theo một nguồn tin giấu tên được Kommersant trích dẫn.

Hệ thống thanh toán thẻ quốc gia của Nga (NSPK), nơi điều hành Mir, trước đó cho biết đã nhận được cảnh báo từ Elkart, hệ thống thanh toán quốc gia Kyrgyzstan, rằng Mir sẽ ngừng hoạt động tại quốc gia Trung Á vào cuối tuần này.

Theo Trung tâm xử lý liên ngân hàng (IPC), người dùng thẻ Mir sẽ không còn có thể thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm bán hàng, rút tiền mặt từ máy ATM, chuyển từ thẻ này sang thẻ khác hoặc thanh toán trực tuyến.

Hệ thống thẻ thanh toán Mir, vốn trở nên phổ biến sau các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraina, khiến Nga gần như không thể thực hiện các giao dịch xuyên biên giới bằng tiền và hệ thống thanh toán của phương Tây như SWIFT. Vào tháng 2, Bộ Tài chính Mỹ đã cập nhật danh sách các cá nhân và tổ chức Nga, bổ sung thêm nhà điều hành hệ thống thẻ thanh toán Mir của Nga.

Phó Chủ tịch thứ nhất Ngân hàng Nga Olga Skorobogatova cho biết cơ quan quản lý đang nỗ lực giải quyết vấn đề các ngân hàng nước ngoài từ chối chấp nhận thẻ Mir. Ngân hàng Trung ương đang nghiên cứu khả năng mở rộng mạng lưới ATM của các công ty con của ngân hàng Nga và sử dụng Hệ thống thanh toán nhanh hơn (SBP) ở các quốc gia khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn