MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thêm một chỉ huy Iran bị giết sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân

Song Minh LDO | 01/12/2020 07:17
Một chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran bị giết ở biên giới Iraq-Syria, chỉ vài ngày sau khi nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát ở Iran.

Các quan chức an ninh Iraq và dân quân địa phương cho biết một cuộc không kích đã giết chết một chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tại biên giới Iraq-Syria vào cuối tuần qua.

Các quan chức không thể xác nhận danh tính của vị chỉ huy - người mà họ cho là đã thiệt mạng cùng với ba người đàn ông khác đi cùng xe.

Hai quan chức an ninh Iraq nói với Reuters rằng, chiếc xe này đang chở vũ khí qua biên giới Iraq và bị trúng đạn sau khi đi vào lãnh thổ Syria.

Hai quan chức cho biết, các nhóm bán quân sự do Iran hậu thuẫn đã giúp tìm kiếm các thi thể, nhưng không cho biết chi tiết hay thời gian chính xác của vụ việc.

Kênh truyền hình Al-Mayadeen có trụ sở tại Lebanon thân chính phủ Syria và Hezbollah ở Lebanon cho biết, các nguồn tin đáng tin cậy đã phủ nhận vụ ám sát chỉ huy Iran và ba vệ sĩ của ông ta.

Một số báo cáo truyền thông Arab xác định chỉ huy IRGC là Muslim Shahdan, bị chết trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái. Các báo cáo không nói rõ ai là người đứng sau vụ không kích xảy ra vào đêm 29, rạng sáng 30.11.

Vụ việc được báo cáo diễn ra chỉ vài ngày sau khi nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát ở Tehran trong một hoạt động mà Iran quy trách nhiệm cho Israel.

Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một loạt các mục tiêu của chính phủ Syria và Iran ở Syria vào tuần trước, báo hiệu rằng họ sẽ theo đuổi chính sách tấn công các mục tiêu Iran trong khu vực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị rời nhiệm sở.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria, hàng chục chiến binh do Iran hậu thuẫn đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của Israel ở Syria trong tháng qua.

Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích và tên lửa vào Syria kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra vào năm 2011, nhằm vào các lực lượng Iran và Hezbollah cũng như quân đội chính phủ Syria.

Vụ ám sát Fakhrizadeh và các cuộc tấn công vào các nhóm do Iran hậu thuẫn được các nhà phân tích coi là nỗ lực của Israel nhằm kích hoạt phản ứng quân sự từ Iran, tạo cớ cho chiến tranh và khiến chính quyền Mỹ sắp tới của ông Joe Biden không còn đường để tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân Iran mà Tổng thống Donald Trump đã rút vào năm 2018.

Lực lượng dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn vẫn đang quay cuồng với vụ ám sát của Mỹ đối với tướng quân đội Iran Qassem Soleimani hồi đầu năm nay và nhà lãnh đạo Iraq của họ là Abu Mahdi al-Muhandis, và đã thề sẽ trả thù Washington.

Tehran tuyên bố sẽ trả đũa vụ giết Fakhrizadeh, nhưng Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh rằng Iran sẽ tìm cách trả thù trong "thời gian thích hợp" và sẽ không vội vàng rơi vào "bẫy".

Một nguồn tin cấp cao nhất của UAE nói với Middle East Eye hôm 30.11 rằng Iran đã gửi cảnh báo tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất trong trường hợp Mỹ tấn công Iran.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn