MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Logo của tập đoàn dầu khí Nga Gazprom. Ảnh: AFP

Thêm một công ty năng lượng Đức kiện Gazprom Nga

Ngọc Vân LDO | 06/12/2022 07:28
Công ty năng lượng Đức RWE muốn Gazprom Nga bồi thường hơn 400 triệu USD cho nguồn cung khí đốt thiếu hụt.

Công ty năng lượng Đức RWE đã tiến hành thủ tục kiện gã khổng lồ dầu khí nhà nước Gazprom của Nga về khối lượng khí đốt được cho là chưa bàn giao - phát ngôn viên RWE nói với tờ báo Đức Handelsblatt hôm 5.12.

Mặc dù sự phụ thuộc của RWE vào nguồn cung từ Gazprom tương đối thấp, ở mức khoảng 15 terawatt giờ (TWh) vào năm tới, các chuyên gia cho biết công ty có thể đòi bồi thường hàng trăm triệu USD cho việc giao hàng bị thiếu - theo báo cáo là đã giảm 4 TWh.

Vào tháng 6, Martin Tessier - nhà phân tích từ Stifel Research - nói rằng “trong trường hợp nguồn cung bị cắt hoàn toàn, chúng tôi tính toán việc thay thế 4 TWh còn lại có thể tiêu tốn thêm ít nhất 400 triệu euro (422 triệu USD)”.

Người phát ngôn của RWE không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về quy trình pháp lý. Động thái này diễn ra ngay sau khi Uniper - nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Đức - kiện Gazprom, yêu cầu bồi thường thiệt hại hàng tỉ euro sau khi công ty năng lượng lớn của Nga giảm nguồn cung.

Công ty sắp được quốc hữu hóa Uniper cho biết việc thay thế khí đốt của Nga đã tiêu tốn khoảng 11,6 tỉ euro (12 tỉ USD) cho đến nay, và dự kiến ​​sẽ tăng cho đến cuối năm 2024.

Công ty Gazprom Export của Nga xác nhận, Uniper đã khởi xướng thủ tục tố tụng trọng tài nhưng tuyên bố không công nhận hành vi vi phạm hợp đồng hoặc tính hợp pháp của các yêu cầu bồi thường thiệt hại. Công ty hiện chưa đưa ra bình luận nào về vụ kiện của RWE.

Nga cho rằng việc giảm lượng khí đốt cung cấp là do việc bảo trì các tuabin trên đường ống Nord Stream 1 do Siemens của Đức thực hiện bị gián đoạn do lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. 

Một phần của đường ống Nord Stream 1 sau đó đã bị nổ tung vào tháng 9, khiến nó không thể hoạt động được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn