MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cộng hòa Dominica đã bắt đầu xây dựng bức tường biên giới nhằm ngăn chặn người vượt biên và nạn buôn lậu từ Haiti. Ảnh: AFP

Thêm một quốc gia xây bức tường biên giới với láng giềng

Anh Vũ LDO | 21/02/2022 12:19
Cộng hòa Dominica đã bắt đầu xây dựng một bước tường biên giới nhằm ngăn người vượt biên và các hoạt động buôn lậu từ Haiti.

Chính phủ Dominica hôm 20.2 đã bắt đầu xây dựng một bức tường bao phủ gần một nửa biên giới dài 392 km với Haiti, nước láng giềng duy nhất trên đất liền. Hành động này của Dominica nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất thường và buôn lậu hàng hóa, vũ khí và ma túy giữa hai nước, theo Reuters.

Mặc dù hai quốc gia có chung hòn đảo Hispaniola, nhưng sự phát triển ở hai nước lại rất khác biệt. Haiti là một trong những quốc gia nghèo nhất ở Châu Mỹ, bị ảnh hưởng nhiều bởi các hoạt động tội phạm, trong khi Cộng hòa Dominica lại là một điểm du lịch nổi tiếng của vùng Caribe. Nước này đã phát triển thịnh vượng trong những thập kỷ gần đây trong bối cảnh ổn định chính trị. Cũng vì lý do đó, nhiều người Haiti đã lén lút vượt biên sang Cộng hòa Dominica để tìm việc làm, ảnh hưởng tới lợi ích của cả hai quốc gia này.

"Lợi ích cho cả hai quốc gia là điều cực kỳ quan trọng", Tổng thống Dominica Luis Abinader cho biết ngay trước khi nhấn nút đổ bêtông phần móng của bức tường ở tỉnh Dajabón, cách thủ đô nước này 230 km về phía Tây Bắc. Khoảng 500.000 người Haiti và hàng chục nghìn con cháu của họ đang sống ở Cộng hòa Dominica, theo cuộc khảo sát nhập cư gần đây nhất được thực hiện vào năm 2018.

Tổng thống Abinader ước tính bức tường biên giới đang được xây dựng sẽ giúp giảm buôn lậu hàng hóa, vũ khí và giúp chống tội phạm có tổ chức ở cả hai quốc gia.

Ông bắt đầu dự án với mục đích hoàn thành bức tường dài 164 km trước lễ kỷ niệm sự kiện Cộng hòa Dominica tách khỏi Haiti vào ngày 27.2.1844.

Vị tổng thống cho biết giai đoạn đầu của dự án sẽ được hoàn thành chậm nhất trong vòng 9 tháng. Bức tường bêtông dày 20 cm được bao phủ bởi lưới kim loại sẽ cao 3,9 mét và được trang bị sợi quang học để giữ liên lạc, cảm biến chuyển động, hỗ trợ máy ảnh, radar và máy bay không người lái.

Dự án này cũng bao gồm việc xây dựng 70 tháp canh và 41 cổng ra vào để tuần tra biên giới giữa hai nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn