MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hồ chứa xả lũ ở huyện Kim Trại, tỉnh An Huy, phía đông của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thêm sông lớn của Trung Quốc báo động vì lũ lụt

Thanh Hà LDO | 18/07/2020 21:37
Đợt lũ lụt đầu tiên trong năm nay ở sông Hoài Hà của Trung Quốc xảy ra tối 17.7, theo Ủy ban Thủy lợi sông Hoài Hà trực thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc. 

Mực nước tại trạm thủy văn Wangjiaba trên dòng chính của sông Hoài Hà ở Trung Quốc tăng lên 27,74m vào lúc 6h sáng 18.7, vượt mức báo động 27,5m và vẫn sẽ tiếp tục dâng lên, CGTN dẫn thông tin từ ủy ban thủy lợi đặt tại thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy.

Mực nước tại trạm thủy văn quan trọng này đạt mức báo động từ lúc 22h48 ngày 17.7 sau khi mưa lớn liên tục từ 10.7. 

Tân Hoa Xã cho hay, Ủy ban Thủy lợi sông Hoài Hà đã tăng cấp độ ứng phó kiểm soát lũ từ cấp 4 lên cấp 3, tương đương với cảnh báo màu vàng, khi đợt lũ đầu tiên trong năm hình thành ở sông này. 

Sông Hoài Hà dài 1.000 km, là một trong những tuyến đường thủy lớn của Trung Quốc. Sông Hoài Hà nằm giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà - hai con sông lớn nhất của Trung Quốc. 

Từ đêm 16.7, Ủy ban Thủy lợi sông Hoài Hà đã phát cảnh báo lũ lụt khẩn cấp màu xanh, tương đương cấp 4, khi dự kiến nước tại trạm thủy văn quan trọng của dòng sông sẽ vượt quá mức cảnh báo. Lúc 19h ngày 16.7, mực nước tại trạm Wangjiaba đã tăng lên 26,91m, chỉ thấp hơn 0,59m so với mức cảnh báo.

Ủy ban cũng kêu gọi các cơ quan thủy lợi ở các tỉnh dọc sông Hoài Hà, gồm Hà Nam, An Huy và Giang Tô chuẩn bị đầy đủ cho việc kiểm soát lũ lụt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn