MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thí sinh hoa hậu Thái Lan có thể đối mặt cáo buộc hình sự

Khánh Minh LDO | 11/07/2021 19:51
Các thí sinh tham dự một cuộc thi hoa hậu ở Thái Lan hồi tháng trước có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì không đeo khẩu trang.

Cảnh sát Thái Lan cho biết thông tin nói trên hôm 11.7, sau khi một loạt 22 ca mắc COVID-19 xuất hiện từ cuộc thi sắc đẹp này.

AFP dẫn thông tin của cảnh sát cho hay, 13 thí sinh và 9 người khác có liên quan đến cuộc thi Miss Grand Samut Sakhon, được tổ chức ở Bangkok vào cuối tháng 6, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Thái Lan đang phải vật lộn với làn sóng COVID-19 thứ ba, với 9.539 ca mắc mới được công bố hôm 10.7 và 86 trường hợp tử vong.

Piya Tawichai, Phó ủy viên cảnh sát thành phố nói với các phóng viên tại Bangkok hôm 11.7: “Có khả năng nhiều người tham gia cuộc thi, bao gồm cả thí sinh, đã vi phạm các quy tắc và quy định".

Các nhà tổ chức được phép tổ chức sự kiện, nhưng phải tuân thủ 20 quy tắc cụ thể, bao gồm cả việc đeo khẩu trang, cảnh sát cho biết.

"Những người tham dự cuộc thi và không đeo khẩu trang cũng (đã vi phạm) sắc lệnh khẩn cấp và luật kiểm soát dịch bệnh" - Piya nói.

Lực lượng này cho biết thêm, những người tổ chức và những người tham gia cuộc thi cấp tỉnh đang bị điều tra và có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Ảnh đăng trên trang Facebook của cuộc thi cho thấy các thí sinh lọt vào vòng chung kết không đeo khẩu trang và không giãn cách xã hội.

Cuối tuần trước, chính phủ Thái Lan thông báo lệnh giới nghiêm trên toàn Bangkok và 9 tỉnh điểm nóng khác, có hiệu lực vào ngày 5.7, cấm mọi người ra ngoài từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng.

Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 336.371 ca mắc COVID-19 và 2.711 trường hợp tử vong. Hầu hết các ca lây nhiễm xảy ra từ tháng Tư.

Quốc gia này đang nhanh chóng cạn kiệt giường bệnh và chính phủ Thái Lan đang phải đối mặt với chỉ trích về việc chậm triển khai vaccine và xét nghiệm hạn chế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn