MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Thi thể người ngoài hành tinh" gây tranh cãi được bày tại Quốc hội Mexico. Ảnh: Chụp màn hình

"Thi thể người ngoài hành tinh" ở Mexico tiếp tục gây tranh cãi

Hải Nguyễn LDO | 05/12/2023 10:41

Tranh cãi lại nổ ra xung quanh bí ẩn “người ngoài hành tinh” ở Mexico sau khi nhóm nghiên cứu công bố kết quả phân tích DNA mẫu vật “không phải con người”.

Nhóm nghiên cứu này, bao gồm cả bác sĩ quân y José de Jesús Zalce Benítez và nhà báo Mexico Jaime Maussan cho biết, xét nghiệm DNA trên các thi thể chỉ ra rằng, chúng thuộc về một loại sinh vật có ba ngón chân, không phải là con người và bụng của chúng chứa trứng, cho thấy chúng có khả năng sinh sản.

Họ cũng lý giải, các thi thể này đến từ Peru và kết quả phân tích bằng carbon phóng xạ cho thấy, chúng đã tồn tại từ cách đây 1.000 năm.

Tháng 9.2023, nhóm nghiên cứu đã trưng bày hai “thi thể người ngoài hành tinh” tại cuộc họp về hiện tượng không xác định trên không (UAP) của Quốc hội Mexico.

Tại thời điểm đó, thông tin 30% DNA của thi hài chưa được xác định. Nỗ lực gần đây của Maussan bao gồm phân tích DNA, phát hiện 30% là "không phải từ bất kỳ loài nào đã biết", khẳng định tính xác thực của các số liệu dưới dạng một bộ xương duy nhất, 70% còn lại không được tiết lộ, theo Sciencetimes.

Bên cạnh đó, Maussan nói thêm rằng hai xác chết có xương chắc chắn, không có răng và chứa các bộ phận cấy ghép làm từ cadmium kim loại mềm, màu trắng bạc và osmium kim loại màu trắng xanh, một nguyên tố quý hiếm trên trái đất.

Bất chấp những khẳng định của Maussan, nhiều nhà khoa học, bao gồm cả nhà nhân chủng học sinh học uy tín người Peru Elsa Tomasto-Cagigao, đã bác bỏ những tuyên bố này, trích dẫn những phát hiện gian lận trước đó.

Tomasto-Cagigao bày tỏ sự thất vọng khi những khẳng định vô căn cứ như vậy tiếp tục thu hút dư luận. Các nhà phê bình nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự minh bạch và thử nghiệm của cộng đồng khoa học toàn cầu để xác nhận những tuyên bố này.

Báo cáo của công tố viên Peru năm 2017 tiết lộ rằng, những thi thể mà Maussan trình bày là “những con búp bê được sản xuất gần đây được phủ hỗn hợp giấy và keo tổng hợp để mô phỏng da”.

Trong khi đó, những người đam mê UFO khẳng định rằng, 30% DNA của họ chưa được biết rõ, cho thấy nguồn gốc không phải của con người.

Các nhân chứng mô tả những sinh vật này là một “giống mới”, ”không phải con người” không có phổi hoặc xương sườn.

Một xác ướp được cho là “còn nguyên vẹn và còn sống”, có hoạt tính sinh học và đang mang thai, điều này cho thấy khả năng có trứng.

Các nhà nhân chủng học từ một trường đại học Peru đã khẳng định tính xác thực của các xác ướp nhưng từ chối xác nhận nguồn gốc ngoài trái đất của chúng.

Cuộc tranh cãi xung quanh các xác ướp vẫn tiếp tục, nhà báo Maussan kêu gọi sự ủng hộ viết lại lịch sử và chấp nhận thực tế về sự tồn tại của người ngoài trái đất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn