MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Ảnh: Xinhua

Thị trường hồi hộp chờ tín hiệu lãi suất của FED

Ngọc Vân LDO | 28/01/2024 10:26

Cuộc họp đầu tiên trong năm 2024 của FED về lãi suất và báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ chiếm vị trí trung tâm trong tuần tới.

Lạm phát đang chậm lại về mức trước đại dịch và nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh một cách đáng ngạc nhiên. Những yếu tố này sẽ được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cân nhắc để quyết định có cắt giảm lãi suất hay không, cũng như thời điểm giảm và giảm bao nhiêu.

Trong tuần tới, cuộc họp chính sách của FED sẽ diễn ra vào ngày 31.1 và báo cáo việc làm sẽ được công bố vào ngày 2.2.

Theo trang Morning Star và Reuters, cuộc họp chính sách đầu tiên trong năm mới của FED sẽ không dẫn đến việc tăng hoặc giảm lãi suất, nhưng ngân hàng trung ương và Chủ tịch FED Jerome Powell dự kiến sẽ đưa ra manh mối về thời điểm đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay.

Ông Powell cũng sẽ đưa ra đánh giá về nền kinh tế Mỹ. Hiện tại, hầu hết mọi thứ có vẻ đang diễn ra như FED mong muốn.

Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của tờ The Wall Street Journal ước tính Mỹ có thể đã tạo ra 180.000 việc làm mới trong tháng 1.2024.

Ước tính sơ bộ cho thấy nền kinh tế đã đạt được 216.000 việc làm mạnh mẽ trong tháng 1.

Trong khi đó, tỉ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng lên 3,8% từ mức 3,7%. Tuy nhiên, tỉ lệ thất nghiệp này ở gần mức thấp nhất trong hơn 50 năm.

Có rất nhiều lý do cho thấy tăng trưởng việc làm có thể mạnh mẽ trở lại. Tỉ lệ sa thải cực kỳ thấp trong tháng 1 cho thấy các nhà tuyển dụng cắt giảm ít việc làm hơn trong tháng đầu tiên của năm so với thường lệ.

Hơn nữa, người tiêu dùng vẫn tiếp tục chi tiêu ở mức cao nên một số công ty vẫn tuyển dụng.

Cục Dự trữ Liên bang muốn thấy việc tuyển dụng xuống mức 100.000 việc làm một tháng để nới lỏng thị trường lao động đang thắt chặt.

Số lượng việc làm mới đã giảm khoảng 1/4 xuống còn 8,8 triệu từ mức kỷ lục 12 triệu cách đây vài năm.

Đó là thông tin tốt với các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, những người coi cơ hội việc làm là một cách tốt để đánh giá nhu cầu lao động. Suy nghĩ này cho rằng nhu cầu lao động ít hơn có nghĩa là áp lực tăng lương ít hơn và do đó lạm phát thấp hơn.

Cơ hội việc làm được dự báo sẽ giảm trở lại vào tháng 12.

Cách thức để một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh chóng mà không gây ra lạm phát là năng suất cao hơn.

Điều đó có nghĩa là công nhân sản xuất nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn trong cùng khoảng thời gian so với những gì họ đã làm một năm trước đó.

Tăng năng suất là chìa khóa cho mức sống cao hơn. Có một số lý do để tin rằng việc tăng cường sử dụng công nghệ kể từ sau đại dịch đang thúc đẩy năng suất và đó sẽ là một điều tuyệt vời đối với nền kinh tế Mỹ.

Năng suất được dự báo sẽ tăng 2,1% trong quý 4 sau khi tăng 5,2% trong quý 3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn