MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Maldives ban bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày. Ảnh: AP

"Thiên đường nghỉ dưỡng" Maldives "chao đảo" vì căng thẳng chính trị

H.Liên LDO | 06/02/2018 13:51
Lãnh đạo phe đối lập Maldives và 2 thẩm phán Tòa án Tối cao bị bắt vào sáng 6.2, một ngày sau khi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 15 ngày ở đảo quốc này.

Theo AFP, quần đảo du lịch nhỏ bé ở Ấn Độ Dương rơi vào tình trạng hỗn loạn khi Tổng thống Yameen Abdul Gayoom chống lại phán quyết hôm 1.2 của Tòa án Tối cao, từ chối thả 9 chính trị gia đối lập.

AP dẫn lời luật sư Maumoon Hameed – luật sư của lãnh đạo phe đối lập Maumoon Abdul Gayoom cho hay, các cáo buộc chống lại thân chủ của ông bao gồm hối lộ và âm mưu lật đổ chính phủ. Ông Maumoon Abdul Gayoom là Tổng thống quốc đảo này từ năm 1978 đến năm 2008. Ông là anh em trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Maldives đương nhiệm Yameen.

Lệnh ban bố tình trạng cấp kéo dài 15 ngày được phát ra cuối ngày 5.2 cho phép chính quyền tiến hành bắt giữ, truy tìm và tịch thu tài sản cũng như hạn chế quyền tự do hội họp, các quan chức cho biết.

Ngay sau khi tuyên bố, lực lượng an ninh đã xông vào tòa nhà Tòa án Tối cao bắt giữ thẩm phán Abdulla Saeed và thẩm phán Ali Hamid. Các cáo buộc chống lại những thẩm phán này vẫn chưa được xác định. Hiện hai thẩm phán này đang ở đâu cũng chưa được công bố, theo AP.

Hôm 1.2, khi Tòa án Tối cao ra lệnh thả các thủ lĩnh đối lập đang bị giam giữ nhưng bị Tổng thống Yameen Abdul Gayoom bác bỏ, các cuộc biểu tình đã lan ra đường phố thủ đô Male.

Trong tuyên bố đưa ra sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp được công bố, ông Yameen Abdul Gayoon cho biết, "mặc dù một số quyền sẽ bị hạn chế nhưng các hoạt động dịch vụ và kinh doanh nói chung sẽ không bị ảnh hưởng”.

Theo AP, trong thư gửi tòa án do văn phòng Tổng thống Maldives công bố, ông Yameen cho biết, lệnh thả tù nhân của tòa án đã lấn quyền lực của nhà nước và "vi phạm an ninh quốc gia và lợi ích công". Ông kêu gọi tòa "cân nhắc mối quan ngại" của chính phủ.

Liên Hợp Quốc, Mỹ và các chính phủ nhiều khác kêu gọi Maldives tôn trọng lệnh của tòa án tối cao, theo AP.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn