MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một tòa nhà bị hư hại khi Ukraina tấn công Mátxcơva (Nga) bằng máy bay không người lái vào đầu tháng 8. Ảnh: Xinhua

Thiệt hại ban đầu vụ Ukraina tấn công UAV vào lãnh thổ Nga

Cao Thảo LDO | 01/09/2024 17:30

Nga cho biết những mảnh vỡ của máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại 1 nhà máy lọc dầu và 1 nhà máy điện.

Reuters đưa tin ngày 1.9, Ukraina đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các nhà máy điện và một nhà máy lọc dầu gần Mátxcơva, dẫn đến hỏa hoạn.

Theo cập nhật mới nhất, các quan chức của Nga thông tin những mảnh vỡ của máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại Nhà máy lọc dầu Mátxcơva và Nhà máy điện Konakovo ở khu vực Tver lân cận.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không của nước này đã phá hủy 158 máy bay không người lái do Ukraina phóng lên trong đêm.

Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin cho biết một số máy bay không người lái đã nhắm vào nhà máy lọc dầu và gây ra hỏa hoạn tại phòng kỹ thuật. Song, đám cháy đã được khống chế.

Ngoài ra, truyền thông Nga cho biết có những tiếng nổ lớn ở gần nhà máy điện Konakovo. Thống đốc Tver Igor Rudenya nói đã có hỏa hoạn xảy ra ở thị trấn Konakovo. Tuy nhiên, nguồn cung cấp điện và khí đốt không bị gián đoạn.

Xung đột kéo dài giữa hai nước đang ở thời điểm quan trọng. Tuần trước, Nga đã tấn công Ukraina bằng những cuộc không kích dữ dội, đánh vào các cơ sở năng lượng trên toàn quốc.

Với ngành công nghiệp máy bay không người lái trong nước đang phát triển nhanh chóng, Ukraina đã và đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và giao thông của Nga.

Ngày 31.8 theo giờ địa phương, Reuters cho biết Tổng thống Ukraina Zelensky đã tăng sức ép lên Mỹ để cho phép nước này tấn công vào các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga.

Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraina nhưng giới hạn chỉ cho phép sử dụng vũ khí trên lãnh thổ nước này và các hoạt động phòng thủ xuyên biên giới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn