MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh vệ tinh bão số 1 Ewiniar ngày 27.5.2024. Ảnh: CIRA/RAMMB

Thiệt hại bão số 1 ngày càng nặng nề sau 9 lần đổ bộ

Song Minh LDO | 28/05/2024 09:01

Bão số 1 gần Biển Đông khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người sau 9 lần đổ bộ Philippines.

Tờ PhilStar đưa tin, 3 người, trong đó có 1 trẻ nhỏ, đã thiệt mạng khi cơn bão Aghon (tên quốc tế là bão số 1 Ewiniar) tấn công tỉnh Quezon, Philippines.

Ngày 27.5, văn phòng cảnh sát tỉnh Quezon cho biết, 2 người đàn ông thiệt mạng khi một cây keo và một cây cọ rơi xuống nhà khi họ đang ngủ. Một bé trai 7 tháng tuổi cũng được tìm thấy đã tử vong.

Tỉnh Quezon báo cáo có 419 ngôi nhà bị hư hại và 15.002 người bị ảnh hưởng bởi bão Aghon.

Tại Bicol, Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia báo cáo có ít nhất 7 người bị thương và 10.349 người khác bị ảnh hưởng.

Đối với Luzon và Visayas, 8.465 gia đình bị ảnh hưởng, chưa có báo cáo về trường hợp tử vong.

Ngày 28.5, người dân ở Mauban, Quezon bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sau khi cơn bão Aghon càn quét một số khu vực trong tỉnh. Ảnh chụp màn hình

Ngày 27.5, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết, chính phủ đã chuẩn bị sẵn 3 tỉ peso (1.316 tỉ đồng) trong quỹ dự phòng và đầy đủ hàng hóa cứu trợ để hỗ trợ nhanh hơn và rộng hơn cho những người dân bị ảnh hưởng.

Tổng thống viết trong bài đăng trên tài khoản X: “Chúng tôi đã phân phối hơn 1,2 triệu peso (526 triệu đồng) hỗ trợ nhân đạo và chúng tôi cũng chuẩn bị quỹ dự phòng hơn 3 tỉ peso cùng hàng cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi bão Aghon. Các cơ quan chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ từng cộng đồng và đảm bảo phúc lợi cho người dân”.

Tính đến ngày 27.5, bão Aghon đã ảnh hưởng đến 19.373 người dân ở các vùng của Philippines.

Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Philippines, Đại tá Jean Fajardo cho biết, có 11.000 nhân sự thuộc lực lượng phản ứng và dự phòng sẵn sàng triển khai nếu cần.

Hiện tại, 349 trung tâm sơ tán đang hoạt động trên toàn quốc, cung cấp chỗ ở cho khoảng 3.175 gia đình, tổng cộng khoảng 14.196 cá nhân.

Một con tàu dạt vào bờ tại cảng Mauban ở tỉnh Quezon ngày 27.5 giữa cơn bão Aghon. Ảnh chụp màn hình

Bộ Phúc lợi và Phát triển Xã hội đã gửi gói thực phẩm gia đình trị giá 1,3 triệu peso (570 triệu đồng) cho các gia đình phải di dời ở một số khu vực.

Phó Thị trưởng Lucena Roderick Alcala cho biết, thành phố đang trong tình trạng thiên tai và một số ngôi làng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Cơn bão đã phá hủy một số cây cầu và làm hư hại các ngôi nhà cũng như làm hư hại nhiều xe cộ.

Ủy ban tỉnh Quezon dự kiến tổ chức phiên họp đặc biệt để tuyên bố toàn bộ tỉnh này trong tình trạng thiên tai.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã dỡ bỏ lệnh cấm đi lại bằng đường biển vào sáng 27.5. Tính đến trưa cùng ngày, chỉ còn 307 người mắc kẹt tại các cảng ở Bicol và Nam Tagalog vì một số tàu thuyền vẫn chưa được phép ra khơi.

Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết, bão Aghon vẫn đang di chuyển theo hướng đông bắc tới Biển Philippines và dự kiến rời khỏi khu vực dự báo của Philippines trước ngày 29.5. Bão vẫn có sức gió duy trì tối đa từ 140 đến 160 km/h khi đi qua phần phía bắc của Biển Philippines và hướng tới Nhật Bản.

Aghon nhanh chóng mạnh lên thành bão cuồng phong trên vùng biển ven biển Quezon vào tối 25.5. Bão đã đổ bộ lần thứ 9 lên đảo Patnongan vào đêm hôm đó.

Thị trấn Tayabas ở Quezon đã hứng chịu lượng mưa lớn, tới hơn 400 mm chỉ trong hai ngày, gấp 2,5 lần lượng mưa hàng tháng ở thành phố này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn