MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống dẫn khí Nord Stream đưa khí đốt Nga sang Đức đã không hoạt động sau các vụ nổ vào tháng 9.2022. Ảnh: Xinhua

Thiệt hại không thể đảo ngược khi Đức thiếu khí đốt Nga

Ngọc Vân LDO | 19/02/2024 16:59

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Đức chịu thiệt hại "không thể đảo ngược" do không có khí đốt Nga.

Tổng thống Vladimir Putin lưu ý, các ông lớn công nghiệp đang chuyển nhà máy ra khỏi Đức, tới những nơi có năng lượng rẻ hơn, bao gồm cả Mỹ.

RT dẫn lời ông Putin nói rằng, quyết định của Chính phủ Đức chuyển từ khí đốt Nga sang các nguồn năng lượng đắt tiền hơn đang có tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước này. Ông cho hay, các nhà lãnh đạo phương Tây rõ ràng đã hy vọng rằng Nga sẽ nhanh chóng khó khăn nếu bị thị trường châu Âu xa lánh, nhưng họ đã tính toán sai lầm.

Cường quốc kinh tế của EU trong nhiều năm đã được hưởng lợi từ năng lượng tương đối rẻ của Nga, nhận tới 40% lượng khí đốt nhập khẩu từ nước này.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina vào tháng 2.2022, Berlin đã giảm triệt để sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, chuyển sang nhập khẩu LNG qua các nước láng giềng châu Âu và tăng cường lưu lượng khí đốt qua đường ống từ Na Uy và Hà Lan.

Phát biểu về tình hình kinh tế ở Đức trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga hôm 18.2, ông Putin nói: “Rõ ràng, họ mong đợi rằng nếu họ không mua khí đốt của chúng ta, chúng ta sẽ tan rã nhanh hơn so với việc họ phải đối mặt với những thiệt hại không thể đảo ngược. Nhưng các quá trình không thể đảo ngược đó đang bắt đầu diễn ra”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng quyết định của Berlin chuyển từ khí đốt Nga sang các nguồn năng lượng đắt tiền hơn đang có tác động tiêu cực đến nền kinh tế Đức. Ảnh: Sputnik

Theo Tổng thống Nga, “các công ty đang chuyển từ Đức sang các nước khác, bao gồm cả Mỹ, nơi có nhiều điều kiện thuận lợi hơn và giá năng lượng đã được chứng minh là rẻ hơn”. Theo nhà lãnh đạo Nga, rõ ràng các chính sách được Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz áp dụng đang “giáng đòn mạnh vào tương lai của nền kinh tế Đức”.

Tổng thống Putin lưu ý, Nga không hạn chế xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Đức và các quốc gia khác đang đưa ra lựa chọn đó theo ý mình.

Trong khi đó, Nga đã tìm cách chuyển hướng một số hoạt động xuất khẩu năng lượng sang nơi khác. Tổng thống cho biết, tình hình thực tế khiến Nga buộc phải tập trung nhiều hơn vào các ngành công nghiệp khác thay vì chỉ dựa vào doanh thu từ khí đốt, và đó hóa ra lại là điều may mắn.

Tuần trước, tờ Bild dẫn lời ông Siegfried Russwurm, người đứng đầu Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI), cho hay 1/3 các nhà sản xuất Đức đang xem xét chuyển ra nước ngoài - gấp đôi con số được ghi nhận vào năm 2022.

Ông Russwurm cho rằng xu hướng này là do tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung đang chậm lại và tỉ lệ lạm phát cao, đặc biệt là liên quan đến năng lượng. Ông giải thích, những yếu tố đó dẫn đến đầu tư ít hơn và khiến doanh nghiệp gặp khó khăn hơn trong việc lập kế hoạch dài hạn.

Bloomberg trích dẫn các phân tích riêng biệt đã kết luận rằng vị thế siêu cường công nghiệp của Đức sắp kết thúc sau khi cắt giảm nhập khẩu khí đốt Nga.

Phát biểu tại Quốc hội Đức vào giữa tháng 1, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck thừa nhận Đức đã “mất đi lợi thế cạnh tranh”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn