MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ nên rút khỏi Manbij, Syria. Ảnh: Reuters.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ nên "cuốn gói" khỏi Manbij, Syria

H.Liên LDO | 07/02/2018 10:52
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan một lần nữa cảnh báo Mỹ rút khỏi thành phố Manbij của Syria và tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trao trả thành phố "cho chủ nhân thực sự của nó".

Phát biểu tại cuộc họp của đảng cầm quyền AK hôm 6.2, Tổng thống Tayyip Erdogan nói rằng, vô số những kẻ khủng bố đã bị vô hiệu hóa trong cuộc tấn công Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin, Syria.

Trong khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch ở Afrin, ông cũng "bóng gió" chỉ trích Mỹ. "Các vị đã kết thúc chiến dịch của mình ở Afghanistan khi nào? Các vị chấm dứt hoạt động ở Iraq khi nào? Đã được 18 năm rồi", Hurriyet dẫn lời Tổng thống Erdogan.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc sự hiện diện của quân đội Mỹ  tại Syria là theo chủ nghĩa cơ hội đồng thời Washington "toan tính chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và có thể là cả Nga" sau khi IS đã bị đánh bại.

Ông Erdogan cũng nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phát triển công nghiệp quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống phòng thủ nước ngoài.

Ankara trước đó kêu gọi quân đội Mỹ rời khỏi thành phố hiện do lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - nhóm chiến binh người Kurd được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát. Tuần trước, tướng Joseph Votel - người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, nói rằng, rút khỏi thành phố có tầm quan trọng chiến lược Manbij không phải là điều đang được phía Mỹ xem xét.

Trước cảnh báo của ông Erdogan, tuyên bố tương tự từ Bộ trưởng Ngoại giao Mevlut Cavusoglu đưa ra hồi tuần trước trong đó kêu gọi quân đội Mỹ rời Manbij ngay lập tức.

Đáp lại, đại tá Ryan Dillon - người phát ngôn của liên quân do Mỹ dẫn đầu nói rằng, Washington không từ bỏ các đồng minh người Kurd mà Ankara cáo buộc có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố.

Cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ Syria do người Kurd kiểm soát đã gây thêm căng thẳng cho mối quan hệ giữa Washington và Ankara. Phát ngôn viên Nhà Trắng gần đây nhận định rằng chiến dịch này "làm dấy lên nguy cơ xung đột giữa các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ" ở Syria.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria vào cuối tháng Giêng trong nỗ lực đẩy người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ra khỏi thành phố Afrin. Ông Erdogan đã cảnh báo, chiến dịch “Nhành Olive”, có thể sẽ sớm nhắm mục tiêu vào "những kẻ khủng bố" ở Manbij, cách Afrin khoảng 100km về phía đông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn