MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoãn khoản thanh toán khí đốt trị giá 600 triệu USD cho Nga sang năm 2024. Ảnh: Gazprom

Thổ Nhĩ Kỳ hoãn thanh toán tiền mua khí đốt cho Nga

Thanh Hà LDO | 11/05/2023 20:00
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoãn thanh toán cho Nga hóa đơn năng lượng trị giá 600 triệu USD đến năm sau theo một thỏa thuận mới. 

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí với Nga về việc hoãn khoản thanh toán khí đốt trị giá 600 triệu USD cho đến năm sau, Reuters thông tin. 

Tuần trước, Ankara công bố thỏa thuận với Gazprom của Nga về việc hoãn thanh toán một phần chi phí cho khí đốt mà nước này nhập khẩu sau khi giá khí đốt tăng đột biến vào năm ngoái. Tuy nhiên, thông báo vào thời điểm đó không nêu rõ số tiền hoãn thanh toán. 

Thổ Nhĩ Kỳ có thể hoãn thanh toán năng lượng lên tới 4 tỉ USD cho Nga cho đến năm 2024 theo các điều khoản của thỏa thuận, các nguồn tin giấu tên tiết lộ với Reuters.

Thâm hụt tài khoản vãng lai của Ankara tăng vọt vào năm ngoái, do chi phí năng lượng tăng. Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã chi gần 100 tỉ USD cho nhập khẩu năng lượng trong năm 2022.

Trong năm tính đến tháng 2 năm nay, nước này đã nhập khẩu từ Nga 39% trong tổng số 53,5 tỉ mét khối khí đốt nhập khẩu.

Việc hoãn thanh toán khí đốt được coi là cứu trợ cho ngân sách Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã bị căng thẳng do chính sách tài khóa hỗ trợ đồng lira.

“Khoản thanh toán trị giá 600 triệu USD chính thức hoãn lại sang năm sau. Việc tăng giá năng lượng có tác động rất lớn đến quyết định này” - một nguồn tin cho hay. 

Theo Reuters, các khoản thanh toán tiếp theo có thể được hoãn trong những tháng tới, tùy thuộc vào giá năng lượng.

Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, Azerbaijan, Iran, Nigeria và Algeria, cũng như nguồn cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng từ Qatar và Mỹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn