MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Twitter Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận Nga bị thất hứa trong thỏa thuận ngũ cốc Ukraina

Thanh Hà LDO | 29/04/2023 10:10
Nga đã cảnh báo sẽ không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina trừ khi phương Tây cho phép xuất khẩu sản phẩm của Nga. 

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thừa nhận, việc Nga không hài lòng với cách thức thực hiện thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina là điều dễ hiểu. 

Điện Kremlin đã tuyên bố sẽ không gia hạn khi thỏa thuận hiện hành hết hiệu lực vào giữa tháng 5 trừ khi Mỹ và EU dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ngăn Nga xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này. 

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ được xuất bản vào 29.4, Ngoại trưởng Cavusoglu thừa nhận “những gì cam kết với Nga đã không thành hiện thực”.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã thông báo cho Washington và London rằng tương lai của thỏa thuận - có tên chính thức là Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen - đang ở thế cân bằng. 

Ông Cavusoglu chỉ ra, Mỹ và Vương quốc Anh là “hai quốc gia đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng” và “việc đưa ngân hàng nông nghiệp Nga Rosselkhozbank vào hệ thống SWIFT cũng phụ thuộc vào 2 quốc gia này". 

Nhà ngoại giao hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiết lộ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đề nghị sử dụng một ngân hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ để tạo điều kiện thanh toán cho Nga xuất khẩu ngũ cốc và phân bón.

“Mục tiêu là giải quyết vấn đề và duy trì thỏa thuận" - ông Cavusoglu nhấn mạnh.

Thỏa thuận ngũ cốc của Nga - Ukraina do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7 năm ngoái. Ảnh: Turkish Defense Ministry

Ngày 24.4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với RIA Novosti rằng, Mátxcơva tin rằng thỏa thuận ngũ cốc “không thể được gia hạn nếu các yêu cầu không được đáp ứng”.

Theo thỏa thuận ban đầu do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7 năm ngoái, ngũ cốc Ukraina được vận chuyển an toàn qua các hành lang được thiết lập ở Biển Đen để đưa đến các quốc gia nghèo hơn có an ninh lương thực bị đe dọa.

Thỏa thuận này cũng yêu cầu Mỹ và các đồng minh dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Lĩnh vực này vốn bị tê liệt một phần do các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây làm ảnh hưởng tới việc vận chuyển cũng như các dich vụ môi giới và bảo hiểm.

Tháng 3 năm nay, Nga đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm 60 ngày đồng thời cảnh báo sẽ không gia hạn thêm nếu các bên khác không tôn trọng mọi điều khoản của thỏa thuận. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn