MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bão Mawar ở vùng biển Philippines vào hồi 23h ngày 28.5. Ảnh: PASAGAR

Thời tiết, đường đi, vùng ảnh hưởng của siêu bão Mawar

Song Minh LDO | 29/05/2023 06:59
Siêu bão Mawar tiếp tục suy yếu trên biển Philippines vào tối 28.5, nhưng cơ quan thời tiết cảnh báo vùng ảnh hưởng của bão sẽ bao phủ khu vực rộng lớn hơn.

Bản tin dự báo thời tiết hồi 23h ngày 28.5 của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết, sức gió duy trì tối đa của bão Mawar (Philippines gọi là Betty) giảm xuống còn 155 km/h so với 165 km/h trước đó. Sức gió ở tâm bão giảm từ 205 km/h xuống 190 km/h.

Tuy nhiên, “gió mạnh đến cấp bão kéo dài ra ngoài tới 770 km” từ tâm bão.

Tính đến 22h ngày 28.5, tâm bão cách thành phố Tuguegarao, Cagayan 570 km về phía đông hoặc cách Aparri, Cagayan 580 km về phía đông.

Bão Mawar giảm tốc độ hơn nữa, di chuyển về phía tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10-15 km.

Dự báo đường đi của bão Mawar (Betty) từ 8 giờ tối 28.5 đến 8 giờ tối 2.6.2023 . Ảnh: PASAGA

Kể từ khi phạm vi gió của bão Mawar mở rộng, nhiều khu vực hơn đã được đặt dưới cảnh báo “Tín hiệu số 1”, đặc biệt là một số địa phương dọc theo phần phía đông của Nam Luzon, bao gồm Batanes; Cagayan; Isabella; Quirino; phần đông bắc của Nueva Vizcaya; phần phía bắc và trung tâm của Aurora; phần phía bắc của Catanduanes; phần đông bắc của Camarines Sur; phần phía bắc của Camarines Norte…

“Tín hiệu số 2” - cảnh báo gió cao nhất - rất có thể được nâng lên, mặc dù trong trường hợp xấu nhất, “Tín hiệu số 3” có thể được đưa ra.

PAGASA cũng cho biết bão Mawar bắt đầu tăng cường gió mùa tây nam (habagat). Ngày 29.5, dự báo có thể có gió giật ở phía đông của Trung Luzon. Đến ngày 30 hoặc 31.5, phía tây của Luzon thỉnh thoảng cũng có thể có gió giật.

Bên cạnh đó, PAGASA cũng cập nhật dự báo lượng mưa trong cơn bão ở mức từ 50-200 mm tùy từng vùng, trong các ngày từ 29-31.5.

PAGASA cảnh báo lũ lụt và lở đất có thể xảy ra.

Người dân Philippines đi tránh bão Mawar. Ảnh: Twitter/Rappler

Đối với vùng biển ven bờ, cảnh báo gió giật ban hành lúc 17h ngày 28.5 vẫn có hiệu lực. Vùng biển phía bắc của Bắc Luzon và bờ biển phía đông của Luzon biển động mạnh, với sóng cao từ 3,7 đến 6 mét. Cơ quan thời tiết khuyến cáo các tàu nhỏ không nên ra khơi và các tàu lớn hơn đề phòng sóng lớn.

Bão Mawar được dự báo sẽ di chuyển về phía tây bắc trong ngày 29.5. Sau đó, nó có thể di chuyển chậm hoặc gần như đứng yên vào ngày 30 hoặc 31.5 khi ở phía đông Batanes, trước khi chuyển hướng bắc đông bắc và tăng dần tốc độ về phía vùng biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc) và phần phía nam của quần đảo Ryukyu của Nhật Bản.

Người dân Philippines đưa thuyền vào bờ phòng tránh bão Mawar. Ảnh: Twitter/Rappler

PAGASA dự báo bão Mawar yếu dần trong 5 ngày tới do nước biển lạnh hơn và sự xâm nhập của không khí khô. Nó có thể bị hạ cấp vào ngày 1.5.

Vào lúc cực đại, Mawar là siêu bão với sức gió duy trì tối đa 215 km/h.

Mawar có thể rời vùng biển giám sát của Philippines vào tối 2.6.

Đây là cơn bão thứ hai và là siêu bão đầu tiên của Philippines trong năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn