MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (thứ 2 từ trái sang) và phu nhân Kim Keon Hee (thứ 2 từ phải sang) trong sự kiện ngày 1.3.2023 kỷ niệm 104 năm Ngày Phong trào Độc lập 1.3 chống lại ách thống trị của thực dân Nhật Bản. Ảnh: AFP

Thông điệp cải thiện quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản

Thanh Hà LDO | 02/03/2023 08:39
Ngày 1.3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gọi Nhật Bản là đối tác trong việc giải quyết các thách thức về an ninh và kinh tế khi phát biểu nhân kỷ niệm phong trào độc lập năm 1919 của Hàn Quốc chống lại sự cai trị của thực dân Nhật Bản.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, Nhật Bản là quốc gia đối tác có chung các giá trị phổ quát - tín hiệu cho thấy Seoul muốn hàn gắn quan hệ song phương với Tokyo trong bối cảnh các mối đe doạ khu vực đang tăng lên - Nikkei nhận định. “Một thế kỷ sau Phong trào Độc lập ngày 1.3, Nhật Bản đã chuyển từ bên xâm lược quân sự thành đối tác có cùng các giá trị phổ quát với chúng tôi" - ông Yoon Suk-yeol nêu trong bài phát biểu kỷ niệm 104 năm phong trào chống Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên (1910-1945).

“Hôm nay, Hàn Quốc và Nhật Bản hợp tác về các vấn đề an ninh và kinh tế. Chúng tôi cũng làm việc cùng nhau để đối phó với những thách thức toàn cầu" - nhà lãnh đạo Hàn Quốc nêu tại Nhà tưởng niệm Yu Gwan-sun. 

Trong bài phát biểu, Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Dưới thời nhà lãnh đạo Yoon Suk-yeol, các nước đồng minh đã nối lại nhiều hoạt động ba bên trong nỗ lực cùng nhau giải quyết mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. "Hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong vượt qua các cuộc khủng hoảng an ninh, bao gồm các mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên và cuộc đa khủng hoảng toàn cầu" - ông nói. 

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói thêm: “Nếu chúng ta không nắm bắt được các xu hướng thay đổi của lịch sử thế giới và không chuẩn bị đúng đắn cho tương lai, thì rõ ràng là những bất hạnh trong quá khứ sẽ lặp lại”.

Tổng thống Yoon Suk-yeol lưu ý, lịch sử đất nước phải được ghi nhớ "để bảo vệ tương lai của chúng ta và chuẩn bị cho những thập kỷ tới". Ông kêu gọi đoàn kết với các quốc gia có chung giá trị phổ quát để góp phần thúc đẩy quyền tự do của công dân toàn cầu và sự thịnh vượng chung của nhân loại.

Mối quan hệ Hàn Quốc và Nhật Bản, 2 nước đồng minh của Mỹ, đã rơi vào khó khăn trong nhiều thập kỷ liên quan tới nhiều vấn đề, trong đó có tranh chấp lãnh thổ, lao động cưỡng bức thời thuộc địa... “Có một số khác biệt dường như không thể giải quyết được mà chúng ta vẫn đang thấy, nhưng tôi nghĩ hai bên sẽ giải quyết vấn đề bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên, rất khó xác định chính xác khi nào điều đó sẽ xảy ra” - Korea Herald dẫn lời bà Choi Eun-mi - Nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan.

Bà Choi Eun-mi lưu ý, vượt qua các trở ngại trong quan hệ song phương với Hàn Quốc cũng mang lại nhiều lợi ích cho Nhật Bản. Bà chỉ ra, Seoul hiện là bên đóng vai trò quan trọng tham gia sâu vào các nỗ lực quốc tế vì hòa bình và Tokyo nhận thức rõ hệ quả nếu không chú ý tới những mối quan ngại của Hàn Quốc. Theo chuyên gia này, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản đã có đủ sự tin tưởng để đưa việc cải thiện quan hệ song phương trở thành hiện thực. 

Lee Won-deog - Giáo sư nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Kookmin - nhất trí rằng, Nhật Bản có nhiều lợi ích hơn, về mặt chính trị cũng như kinh tế, khi hiện trạng quan hệ cải thiện. “Từ Triều Tiên, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đến chuỗi cung ứng toàn cầu, Nhật Bản cần Hàn Quốc đứng về phía mình" - giáo sư Lee nói về sự hợp tác giữa Seoul - Tokyo trước những thách thức toàn cầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn