MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thống đốc Georgia gạt yêu cầu của ông Trump chỉ định đại cử tri

Khánh Minh LDO | 07/12/2020 10:42
Thống đốc Georgia tuyên bố sẽ không triệu tập phiên họp đặc biệt để chỉ định 16 đại cử tri ủng hộ ông Donald Trump.

Thống đốc Georgia một lần nữa nói với các nhà lập pháp rằng ông sẽ không triệu tập một phiên họp đặc biệt để lật ngược kết quả bầu cử của Georgia và để chỉ định 16 đại cử tri ủng hộ Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump thay vì Tổng thống đắc cử của đảng Dân chủ Joe Biden.

Thống đốc Brian Kemp của đảng Cộng hòa đã đưa ra một tuyên bố chung hôm 6.12 với Phó Thống đốc đảng Cộng hòa Geoff Duncan, nói rằng việc cơ quan lập pháp bang chỉ định các đại cử tri sẽ vi phạm luật tiểu bang, do luật hiện hành quy định thống đốc chỉ định các đại cử tri sau khi kết quả bầu cử được chứng nhận.

"Bất kỳ nỗ lực nào của cơ quan lập pháp nhằm thay đổi quy trình hồi tố cho cuộc bầu cử ngày 3.11 sẽ là vi hiến và bị tòa án ra lệnh bác bỏ ngay lập tức, dẫn đến tranh chấp pháp lý kéo dài và không có giải pháp ngắn hạn" - tờ Mail dẫn tuyên bố chung của ông Kemp và Duncan cho hay.

Thống đốc Kemp trước đó đã chỉ định các đại cử tri sau khi tiểu bang chứng nhận kết quả, nhưng ông sẽ phải lặp lại quy trình trong những ngày tới sau khi cuộc kiểm phiếu lại do ông Donald Trump yêu cầu sẽ hoàn tất.

Ông Trump và Kemp đã nói chuyện qua điện thoại vài giờ trước khi ông Trump tổ chức một cuộc mít tinh ở Valdosta. Tổng thống yêu cầu Thống đốc Kemp kêu gọi triệu tập một phiên họp đặc biệt để thuyết phục các nghị sĩ bang chọn những đại cử tri sẽ bỏ phiếu cho ông. Thống đốc Kemp nói ông không thể làm điều đó vì không có thẩm quyền can thiệp vào quá trình bầu cử thay mặt ông Trump.

Ngày 6.12, Tổng thống Donald Trump tweet thêm nhiều cáo buộc không được chứng minh rằng cuộc bầu cử ở Georgia là gian lận, đổ lỗi cho ông Kemp và Duncan vì đã không hành động.

Ông Duncan và quan chức phụ trách mục vụ Brad Raffensperger đã xuất hiện trên truyền hình vào ngày 6.12 để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.

"Tôi tự hào rằng chúng tôi đã kiểm tra ba cuộc kiểm phiếu lại và có thể thấy rằng cuộc bầu cử này diễn ra công bằng" - ông Duncan nói trên "State of the Union" của CNN. "Nó có hoàn hảo không? Hoàn toàn không. Tôi không biết liệu có cuộc bầu cử nào là hoàn hảo trong lịch sử của đất nước này hay không".

"Hiện tại, chúng tôi không thấy bất cứ điều gì có thể làm đảo ngược ý chí của người dân ở Georgia" - Raffensperger nói trên ABC.

Các nhà lập pháp tiểu bang có thể tự mình triệu tập một phiên họp đặc biệt, nhưng chỉ khi 60% thành viên của cả hai viện yêu cầu một phiên họp bằng văn bản. Điều đó khó xảy ra, đặc biệt là vì hơn 40% thành viên hiện tại của Hạ viện ở bang Georgia là thành viên đảng Dân chủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn