MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thủ đô Philippines mở lại rạp chiếu phim, phòng tập, thúc đẩy việc làm

Phương Linh LDO | 14/10/2021 18:41
Philippines sẽ cho phép mở lại rạp chiếu phim và phòng tập thể dục ở thủ đô Manila khi số ca nhiễm giảm và tỉ lệ tiêm chủng tăng.

Reuters đưa tin, trong những tuần gần đây, các hạn chế ngăn ngừa COVID-19 ở Philippines đã được nới lỏng khi chính phủ chuyển trọng tâm sang đưa người dân trở lại làm việc và giảm bớt tình trạng kinh tế khó khăn do các đợt phong tỏa nghiêm ngặt gây ra.

Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên của Tổng thống Harry Roque phát biểu: "Chúng tôi phải quan tâm đến việc tạo việc làm vào thời điểm này".

Rạp chiếu phim và phòng tập thể dục ở thủ đô Manila sẽ được phép hoạt động ở mức độ nhất định kể từ 16.10 cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19.

Công suất tối đa cho phép hoạt động đối với các nhà hàng, nhà thờ và thẩm mỹ viện đã tăng lên 30%, do thành phố đã được hạ xuống mức cảnh báo cao thứ 3. Theo số liệu chính thức, gần 80% dân số trưởng thành ở thủ đô Philippines đã được tiêm chủng đầy đủ, so với hơn 30% trung bình cả nước.

Các ca nhiễm virus trên toàn quốc đạt mức cao kỷ lục 26.303 ca vào ngày 11.9, nhưng trong 4 ngày qua đã giảm xuống dưới 9.000 ca.

Tỉ lệ lấp đầy giường bệnh tại các khoa điều trị COVID-19 và các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã giảm xuống dưới 60%, theo số liệu chính thức.

Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Philippines, Rabindra Abeyasinghe, kêu gọi thông điệp "rất rõ ràng" về các hạn chế: “Đây không phải là nới lỏng hay giảm bớt các hạn chế - mà là điều chỉnh''.

Ông lưu ý, các biện pháp giãn cách xã hội và đeo khẩu trang, ngay cả ở những người đã được tiêm chủng đầy đủ, là "cực kỳ quan trọng để duy trì kết quả và tăng cường hơn nữa việc giảm tình trạng lây truyền".

Các đợt phong tỏa COVID-19 và các biện pháp hạn chế khác đã làm suy yếu nền kinh tế Philippines và khiến hàng triệu người phải mất việc làm.

Vào tháng 9.2021, nhà quản lý kinh tế hàng đầu của chính phủ đã cảnh báo rằng 2 thế hệ tiếp theo của người Philippines sẽ phải gồng gánh hậu quả của đại dịch COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn